Ngành du lịch Đà Nẵng thu hơn 2.000 tỷ đồng trong tháng 7

(PLVN) -  Chỉ tính riêng trong tháng 7/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Đà Nẵng đạt 2.185,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 30,7% so với tháng cùng kỳ năm 2022.
Hàng loạt sự kiện, lễ hội liên tục được tổ chức tại Đà Nẵng đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Theo Cục Thống kê thành phố, trong 7 tháng đầu năm 2023, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn đang dần ổn định, trong đó hoạt động thương mại - dịch vụ diễn ra sôi động với nhiều chương trình kích cầu, kết nối, xúc tiến thương mại được triển khai nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2023 trên địa bàn thành phố này ước đạt 11.695 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước; tăng 21,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động du lịch đang từng bước được phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Các sự kiện, lễ hội liên tục được tổ chức đã góp phần tạo không khí sôi động, tươi mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm: chuỗi sự kiện ”Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng”; Lễ hội mùa hè “Bà Nà Wow Summer Festival”; lễ hội ẩm thực và bia 2023 B’festival; các hoạt động mới tại Công viên suối khoáng Núi Thần Tài... Đáng chú ý, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh đã tạo nên không khí rộn ràng, sôi động cho Đà Nẵng trong những tháng đầu năm 2023.

Đặc biệt, trong tháng 7/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Đà Nẵng đạt 2.185,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 30,7% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ; lĩnh vực ăn uống ước đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ.

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 7 năm 2023 ước đạt gần 782 nghìn lượt, tăng 5,3% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 204,6 nghìn lượt, tăng 8,7% so tháng trước; khách du lịch trong nước ước đạt 577,2 nghìn lượt, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 54,9% so với tháng cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh sự phục hồi tích cực của hoạt động du lịch, nhiều nhóm dịch vụ tiêu dùng khác như: hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, dịch vụ làm đẹp... cũng đang có xu hướng tăng trưởng ấn tượng.

Ngoài ra, dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, bất ổn; nhu cầu thị trường trong và ngoài nước chưa được hồi phục, song hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn Đà Nẵng có những tín hiệu phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 năm 2023 ước tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công được chú trọng, Đà Nẵng đã và đang tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để hoàn thành các công trình trọng điểm; tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư sớm thực hiện các dự án tại địa phương.

Tính đến 30/6/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 19,3% kế hoạch (thấp hơn mức 30% mục tiêu Đà Nẵng đề ra thời điểm đầu năm 2023). Tuy nhiên, số vốn đầu tư công thực tế thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đã đạt 36,1% so với kế hoạch vốn được giao (tương đương 2.261 tỷ đồng) và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng tính đến ngày 20/7/2023 đạt 11.121 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 3.077 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 8.044 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê thành phố, việc tiếp tục giải quyết các chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch và các chính sách mới được ban hành trong năm 2023 là một trong những nguyên nhân chính làm giảm nguồn thu trong 7 tháng năm 2023.

Đồng thời, tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến nhu cầu tiêu dùng trong dân bị cắt giảm, một số ngành hàng chịu thuế suất cao sụt giảm doanh thu đáng kể làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, trong khi đó các khoản chi vẫn phải đảm bảo nhằm khôi phục, phát triển kinh tế và đảm bảo chính sách an sinh xã hội.