Ngày 8/3 của bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, lực lượng bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế đã tổ chức lễ tôn vinh những người phụ nữ ở Nam Sudan.
Đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tặng hoa cho phụ nữ Nam Sudan nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Ảnh: BVDC2.4)
Đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tặng hoa cho phụ nữ Nam Sudan nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Ảnh: BVDC2.4)

Như các đội bệnh viện trước của Việt Nam ở Nam Sudan, các hoạt động quân dân kết hợp hỗ trợ người dân địa phương đã trở thành hoạt động thường xuyên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, để góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp về tình yêu thương, chia sẻ đầy tính nhân văn của người lính mũ nồi xanh, lan toả hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Ngày 8/3 năm nay, để tôn vinh người phụ nữ và đặc biệt giúp cho người dân Nam Sudan hiểu hơn về vai trò của phụ nữ, trước đó Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam tại Nam Sudan đã lên kế hoạch chuẩn bị và tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Một loạt các hoạt động ý nghĩa cho phụ nữ Nam Sudan - những người phụ nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi do nội chiến - nhân dịp 8/3 đã được Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tổ chức như: cắt tóc, trang điểm, làm đẹp cho chị em phụ nữ địa phương; tổ chức cho chị em chơi các trò chơi, tất cả mọi người rất phấn khởi và hào hứng tạo thành bầu không khí đoàn kết, thân thiện và hiểu nhau hơn…

Cũng trong dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã phát động "Tuần lễ áo dài", các nữ y, bác sĩ mặc áo dài trong các hoạt động đón tiếp và khám chữa bệnh từ ngày 1/3 đến 8/3, với mục đích tôn vinh nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống, khơi dậy giá trị văn hoá của người Việt Nam trên toàn thế giới.

Theo Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga - Phó Giám đốc Quân sự Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 bằng những việc làm nhỏ bé, giản dị của mình, các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan mong muốn giúp những phụ nữ ở Nam Sudan vốn chịu nhiều thiệt thòi cũng có một ngày 8/3 ý nghĩa như những phụ nữ bình thường khác, qua đó bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với chị em phụ nữ địa phương. Hy vọng những hoạt động như thế này sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân nơi đây về vai trò và vị trí của phụ nữ trong xã hội.

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga cũng bày tỏ hy vọng trong nhiệm kỳ 1 năm, bệnh viện sẽ tiếp tục có thêm các hoạt động quân dân kết hợp hỗ trợ người dân địa phương giúp chia sẻ, khích lệ phụ nữ địa phương cũng như người dân nơi đây nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Một số clip về các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày 8/3 dành cho phụ nữ ở Nam Sudan do Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga cung cấp cho báo PLVN:

Các bác sĩ quân y Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 cắt tóc, làm đẹp cho phụ nữ nhân ngày 8/3 (Ảnh: BVDC2.4)

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga - Phó Giám đốc Quân sự Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tô son làm đẹp cho phụ nữ Nam Sudan (Ảnh: BVDC2.4)

Phỏng vấn phụ nữ Nam Sudan (Ảnh: BVDC2.4)

Đọc thêm