Nghệ An còn nhiều dự án 'đắp chiếu', chậm tiến độ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Kỳ họp thứ 14 khóa XVIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiều đại biểu đã đưa ra ý kiến về các dự án chậm tiến độ, “đắp chiếu”, gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực rất lớn của tỉnh.
Dự án máy nước tại huyện Hưng Nguyên “đắp chiếu” nhiều năm.
Dự án máy nước tại huyện Hưng Nguyên “đắp chiếu” nhiều năm.

Đại biểu Nguyễn Công Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nêu hiện có nhiều dự án đầu tư không hiệu quả, có những dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai làm lãng phí tài nguyên và nguồn lực rất lớn của tỉnh. Đơn cử là việc triển khai các dự án nhà máy nước. Hiện nay Nghệ An có 14 dự án nhà máy nước đắp chiếu, trong khi đã đầu tư 318 tỷ đồng. Với tỉnh nghèo mà nguồn lực bị lãng phí như thế này thì cần phải suy nghĩ và cần có phương án giải quyết.

Cũng theo đại biểu này, nhiều cử tri gửi gắm, phản ánh với HĐND về xử lý các dự án treo, mục đích chiếm dụng đất, chuyển đổi lòng vòng, thu lời chênh lệch chứ không triển khai. Nếu tỉnh Nghệ An quyết liệt khai thác được các dự án này hoạt động thì nguồn thu sẽ cao, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Riêng huyện Nghi Lộc là địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh, chịu rất nhiều áp lực nhất là việc giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dự án WHA mở rộng 354ha, khu vực Vissai mở rộng, đường cao tốc, đường ven biển. Đặc biệt, áp lực nhất là vấn đề ảnh hưởng môi trường sinh thái của một số dự án. Đại biểu này đề nghị tỉnh, BQL khu KKT Đông Nam cần triển khai gấp dự án mương thoát nước ở khu kinh tế WHA mở rộng và hệ thống kênh thoát nước đường N5 và KCN Nam Cấm.

Các đại biểu cho rằng, tỉnh cần có chính sách để thu hút, ưu đãi, mời gọi các nhà đầu tư các dự án phục vụ cho sinh hoạt, môi trường sống của người dân như nhà máy xử lý rác thải, các dự án này khó kêu gọi. Các dự án nhà máy cung ứng nước sạch phục vụ nhân dân, nâng mức thu phí rác thải sinh hoạt hộ gia đình phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, theo đại biểu Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An), khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), việc chênh lệch lớn giữa giá đất đền bù nơi đi và nơi đến khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong xây dựng cuộc sống ở nơi ở mới. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan nghiên cứu để có sự điều chỉnh hợp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã phân tích về tình hình khó khăn chung do thiếu, giảm đơn hàng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là hoạt động xuất khẩu không chỉ riêng Nghệ An mà với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Điều này được thể hiện rất rõ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng qua tỉnh chỉ đạt 5,79%, kết quả thấp nhất trong 3 năm gần đây. Về thu ngân sách, 6 tháng đầu năm đạt 8.448 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán HĐND tỉnh giao, song nếu so với năm 2022 thì mới đạt 80% cùng kỳ năm ngoái, rất nhiều khoản thu giảm, nhất là thu từ tiền sử dụng đất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trong bức tranh chung vẫn có những điểm sáng như tăng trưởng của nông nghiệp vượt kịch bản đặt ra với hơn 6%. Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có sự phát triển ổn định là bệ đỡ cho phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Điểm sáng nữa là 6 tháng đầu năm Nghệ An đã thu hút đầu tư với số vốn hơn 22.000 tỷ đồng cho 65 dự án mới và 81 dự án điều chỉnh. Nghệ An đang đứng thứ 8 trong các tỉnh, thành cả nước về thu hút FDI, đây chính là nguồn lực phát triển lâu dài của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ và đạt được mục tiêu của cả nhiệm kỳ, các cấp, ngành cần phải có giải pháp, quyết tâm cao hơn nữa. Dự kiến tới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng tạo điều kiện, tiền đề và nền tảng cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.

Về xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, không triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đang xử lý từng bước. Với 14 dự án nhà máy nước đang thực hiện dở dang, tỉnh sẽ bố trí ngân sách để hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Dự án mương thoát nước tại khu công nghiệp WHA mở rộng sẽ sớm được triển khai để giải quyết tình trạng ngập khu vực này khi xảy ra mưa lớn.

Trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn các đại biểu cũng như lãnh đạo các ngành, địa phương cùng chia sẻ và đồng hành cùng UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu; cùng gánh vác trách nhiệm để xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Đọc thêm