Nghệ An - Thanh Hóa – Ninh Bình: ‘Hành trình Du lịch Xanh’

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 10/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình “Hành trình du lịch xanh”.
Đây là năm thứ 5 các tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch.
Đây là năm thứ 5 các tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch.

Tham dự hội nghị có ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Thản - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nghệ An, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa.

Đây là năm thứ 5 các tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch. Với các thông điệp “Du lịch Nghệ An – Hành trình xanh”, “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, “Ninh Bình – Tuyệt sắc miền cố đô”, hội nghị lần này nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến, thị trường, sản phẩm du lịch, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2025 của 3 địa phương; xây dựng hình ảnh du lịch vùng thông qua việc liên kết thành một hành trình xanh cùng nhiều trải nghiệm thú vị.

Hội nghị hướng tới đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết quảng bá, xây dựng, định vị thị trường, giới thiệu chương trình kích cầu 2025 đến với các tỉnh, thành phía Bắc đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch 03 địa phương gặp gỡ các đối tác du lịch trong cả nước.

Nhân dịp này, 3 tỉnh cũng tổ chức chương trình gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch của tỉnh với doanh nghiệp phía Bắc và các địa phương khác. Chương trình nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các gói ưu đãi, đồng thời, thúc đẩy hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình là các tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Nơi đây hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, danh lam thắng cảnh nổi tiếng...

Nghệ An năm 2025 có nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc: Lễ hội du lịch biển Cửa Lò ngày 19/4; Lễ hội làng Sen với chuỗi hoạt động: khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”, khánh thành công trình Thác 9 tầng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, huyện Nam Đàn, chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”, tổ chức Triển lãm không gian di sản văn hóa, nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”... Ngoài ra TP Vinh còn có thêm nhiều điểm mới để thu hút du khách như: Khu phố đêm và tuyến phố đi bộ đường Nguyễn Huệ - phường Nghi Thu vào các tối thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần (từ 18h đêm trước đến 6h sáng hôm sau); làm mới các điểm check-in hoa Cúc biển tại bán đảo Lan Châu, Quảng trường Bình Minh, cảng cá và cầu Cửa Hộị, khu bảo tồn hoa cúc biển; khu vui chơi giải trí Cửa Hội (VinWonders Cửa Hội). Đặc biệt, năm 2025, biển Cửa Lò sẽ bố trí wi-fi miễn phí, các vị trí tắm tráng miễn phí và bãi xe công cộng miễn phí cho người dân và du khách đến Cửa Lò.

Các sản phẩm du lịch mạo hiểm “Chinh phục đỉnh Puxailaileng” - nơi được xem là “nóc nhà của dãy Trường Sơn Bắc”, tour caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” và sản phẩm du lịch sinh thái trải nghiệm "Chèo thuyền Kayak - đi bộ, leo núi (trekking) - đạp xe địa hình leo núi (mountain biking)" từ Phà Lài, Bản Xiềng đi bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, Vườn quốc gia Pù Mát; du lịch cộng đồng, sinh thái tại Rừng Săng lẻ...trên tuyến quốc lộ 7 để phục vụ nhu cầu của khách du lịch và các sản phẩm du lịch trải nghiệm các vườn hoa, các farmstay tại các xã miền Tây Nghệ An.

Năm 2025, Du lịch Nghệ An phấn đấu đón 6.100.000 lượt khách du lịch lưu trú, trong đó có 130.000 lượt khách quốc tế, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.800 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Với chuỗi 150 sự kiện trải dài trong năm 2025, trong đó có 89 sự kiện văn hoá, 25 sự kiện thể thao và 36 sự kiện du lịch, Thanh Hóa hướng tới mục tiêu đón được 16 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch năm 2025 ước đạt 45.500 tỷ đồng.

Năm nay, Thanh Hoá tiếp tục hoàn thiện và đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch những trải nghiệm mới như: Chinh phục 12 tuyến du lịch đi bộ trong rừng (trekking tour) tại các huyện miền núi Thanh Hoá; Trải nghiệm nhà hàng nổi, khu làng Việt, khu biệt thự bốn mùa, bungalow trên hồ, sân golf, khu thương mại, vui chơi giải trí, mua sắm cao cấp, khu tắm khoáng, chăm sóc sức khỏe tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Lamori Resort &Spa (huyện Thọ Xuân); Trải nghiệm không gian nghệ thuật đường phố và thưởng thức ẩm thực tại Tổ hợp đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng Vlasta - Sầm Sơn; Công viên nước Sun World Sầm Sơn với những tổ hợp trò chơi dành cho gia đình và trẻ em lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á và châu Á; Lễ hội khinh khí cầu, lễ hội bia, phố đi bộ Lalamingo Park, thành phố onsen khoáng nóng, các khu vui chơi trong nhà như: bảo tàng kem, mê cung ánh sáng, bể bơi bốn mùa tại khu du lịch Flamingo Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa...

Ninh Bình năm nay đặt mục tiêu đón trên 9,1 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu khách quốc tế. Doanh thu ước đạt trên 10.000 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm du lịch của Ninh Bình được truyền thông quốc tế đánh giá cao như khu du lịch Tam Cốc được kênh truyền hình CNN giới thiệu là 1 trong 7 hang động đẹp nhất Việt Nam, tờ Telegram (Anh) từng bình chọn là một trong 15 địa danh “Tuyệt đẹp nhưng ít người biết đến”, Tạp chí Du lịch và giải trí (Mỹ) xếp Ninh Bình vào danh sách 12 địa điểm quay phim đẹp nhất châu Á. Năm 2024, Ninh Bình đứng vị trí thứ 4 trong "Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông"; top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới.

Trong tháng 4 này, Ninh Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1057 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968 - 2025), lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, tưởng niệm 1020 năm ngày mất Lê Đại Hành Hoàng đế (1005-2025).