Nghi án nhiều nhà cao tầng xây không phép tại quận Thanh Xuân

Trong khi cả Hà Nội đang quyết liệt ngăn chặn nạn xây dựng trái phép, sai phép trên địa bàn, thì theo phản ánh của bạn đọc, tại quận Thanh Xuân, nhiều công trình xây dựng có dấu hiệu không được cấp phép đang ung dung tồn tại…

Trong khi cả Hà Nội đang quyết liệt ngăn chặn nạn xây dựng trái phép, sai phép trên địa bàn, thì theo phản ánh của bạn đọc, tại quận Thanh Xuân, nhiều công trình xây dựng có dấu hiệu không được cấp phép đang ung dung tồn tại…

Theo đó, hai căn nhà tại địa chỉ số 24 và 26, ngõ 97 (đường Trường Chinh, phường Phương Liệt) được xây dựng với chiều cao mỗi căn là 5 tầng, tuy nhiên, trả lời về “nghi án” các công trình nói trên không có giấy phép xây dựng, lãnh đạo phường Phương Liệt khẳng định: “hồ sơ xây dựng những căn nhà này không được lưu tại nhiệm sở!”.

Tài liệu có được của Pháp luật Việt Nam cho thấy, năm 2009, quận Thanh Xuân đã cấp giấy phép xây dựng tạm (số 1274) tại địa chỉ số 22 (ngõ 97, đường Trường Chinh) với chiều cao xây dựng là 3 tầng. Chủ công trình xây dựng theo giấy phép là ông Nguyễn Văn Phú.

Tờ giấy phép xây dựng tạm tại địa chỉ số 22, ngõ 97, đường Trường Chinh.

Phản ánh đến Pháp luật Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Thu, cho biết, ông Nguyễn Văn Phú đã dùng giấy phép số 1274 để xây dựng hai căn nhà số 24 và 26 bên cạnh với chiều cao mỗi căn 5 tầng. Bà Thu nói, cả hai căn nhà này đều xây dựng không có giấy phép, tuy nhiên, phường Phương Liệt và đơn vị quản lý trật tự xây dựng quận Thanh Xuân chưa kiểm tra và có biện pháp xử lý.

Bà  Đỗ Hương Giang, Chủ tịch UBND Phường Phương Liệt, nói rằng, đối với công trình được cấp phép thì hiện nay chưa được chủ nhà xây dựng. Riêng hai căn nhà số 24 và 26 đã được xây dựng từ lâu. Với hai công trình này, theo bà Giang, hiện tại hồ sơ quản lý xây dựng của nhà 24 và 26 “không còn lưu trữ tại phường”.

Cũng theo bà Giang, năm 2007, ông Nguyễn Văn Phú cũng đã bị phường Phương Liệt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi “xây dựng trái phép”. Sau quyết định này, phường Phương Liệt yêu cầu ông Phú “khôi phục lại tình trạng ban đầu” đối với công trình xây dựng trái phép.

Người đứng đầu phường Phương Liệt, bà Đỗ Hương Giang cũng từ chối cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến ngôi nhà số 85, đường Trường Chinh, trước nghi vấn ngôi nhà này cũng thuộc diện xây dựng khi chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Những công trình nằm gần với UBND phường Phương Liệt, nhưng “không còn hồ sơ lưu trữ” đã đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của chủ đầu tư từ khi đổ móng và hoàn thiện hai căn nhà này. Trong khi đó, bà Thu nói rằng, bà đã nhiều lần kiến nghị đến lãnh đạo phường Phương Liệt đình chỉ việc xây dựng sai phép, trái phép, tuy nhiên phường này đã không xem xét, xử lý.

Trước tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng diễn ra nhiều nơi trên địa bàn thành phố, mới đây Thường trực Thành ủy Hà Nội có văn bản 341-CV/TU yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các công trình xây dựng sai phép, tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền…

Trong khi đó, tại cuộc họp giao ban quý 2 tổ chức vào cuối tháng 6 mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo phải tập trung xử lý cả chủ đầu tư và công chức có liên quan. Theo ông Nghị, nếu không xử lý tương xứng với hành vi vi phạm thì không thể chấn chỉnh được, tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.

Nhóm PV

Đọc thêm