Nghị sỹ Mỹ thúc giục lập chiến lược ngăn chặn Trung Quốc

(PLO) - Các thượng nghị sỹ hàng đầu của Mỹ ngày 19/3 thúc giục Chính phủ nước này lập chiến lược để làm chậm hoặc chấm dứt hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc trên biển Đông. 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo Reuters, trong một bức thư gửi tới Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, các Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa John McCain – Chủ tịch Ủy ban Quân bị của Thượng viện Mỹ, Bob Corker – Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện cùng các Dân biểu Đảng Dân chủ Jack Reed và Bob Menendez đã báo động về quy mô và tốc độ cải tạo đất của Trung Quốc tại biển Đông.
Theo đó, bãi Gaven đã được mở rộng khoảng 114.000m2 trong năm 2014, còn bãi đá ngầm Johnson (tên tiếng Việt là Gạc Ma) hiện đã là một “hòn đảo” có diện tích 100.000m2. Bãi Fiery (Việt Nam gọi là Chữ Thập) cũng đã tăng kích thước lên gấp 11 lần kể từ tháng 8/2014.
“Trong khi các nước khác xây dựng trên các vùng đất có sẵn thì Trung Quốc lại đang thay đổi kích thước, cấu trúc và tính chất vật lý của các vùng đất. Đây là sự thay đổi về chất đáng kể nhằm thay đổi hiện trạng trên biển Đông” – các thượng nghị sỹ của Mỹ bày tỏ. 
Theo các Thượng nghị sỹ trên, hoạt động cải tạo đất và xây dựng của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa đã tạo điều kiện cho nước này mở rộng phạm vi quân sự và là “một thách thức trực tiếp với không chỉ các lợi ích của Mỹ và khu vực mà còn với cả cộng đồng quốc tế”.
Trong bối cảnh như vậy, các Thượng nghị sỹ Mỹ cho rằng Mỹ cần phải có một chiến lược toàn diện, trong đó vạch ra các hành động cụ thể mà Mỹ có thể làm để làm chậm hay dừng các hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc, tránh khả năng “các lợi ích lâu dài của Mỹ cũng như của các đồng minh và đối tác của Mỹ bị đặt trước một nguy cơ đáng kể”./.

Đọc thêm