Chồng tưới xăng lên quần áo, vợ bật lửa tự thiêu

(PLO) - Bị chồng hăm dọa, chị Đỗ nhốt mình trong phòng, châm lửa vào đống quần áo anh chồng đã tưới xăng từ trước.
Hình minh họa (Internet)
Hình minh họa (Internet)
Ngày 20/3, ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Công an xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết qua khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định chị Đỗ (28 tuổi) tự thiêu vì bị bạo hành gia đình. 
Theo điều tra, do can ngăn đánh bài, chị Đỗ bị chồng đuổi đánh, hăm dọa. Trong lúc cãi vã, anh này tưới xăng vào đống quần áo ở buồng ngủ của vợ. Rạng sáng 19/3, chờ cả nhà ngủ say, chị Đỗ khóa cửa buồng rồi châm lửa vào đống quần áo để tự thiêu.
Phát hiện sự việc, chồng chị Đỗ hoảng hốt lôi hai con chạy ra khỏi nhà và tri hô phá cửa... Chị Đỗ được đưa cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân, hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch. 
Người dân địa phương cho hay, chị Đỗ nhiều lần bị chồng đánh phải bỏ chạy khỏi nhà. Cảnh sát đang điều tra, xử lý hành vi bạo hành của người chồng.

Đọc thêm