Nghị sỹ Ukraine bất ngờ đề xuất xử lý người đàm phán với Nga

(PLVN) - Ông Bogdan Yaremenko - ứng viên Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine đến từ đảng Người phụng sự nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – vừa lên tiếng kêu gọi xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi đàm phán với Nga mà không được chính quyền cho phép.
Ông Bogdan Yaremenko.
Ông Bogdan Yaremenko.

Theo đài RT, thông tin trên được tờ Interfax-Ukraine đăng tải. “Tôi chắc chắn sẽ đề xuất sửa đổi bộ luật hình sự liên quan đến hành vi tiến hành các cuộc đàm phán riêng biệt mà không được cấp thẩm quyền cho phép”, ông Yaremenko được dẫn lời nói.

Theo ông Yaremenko, chỉ các quan chức Ukraine mới được tham gia đối thoại với Nga.

Trước đó, ông Svyatoslav Vakarchuk - lãnh đạo đảng Tiếng nói của Ukraine – cũng đã đề xuất kết án tới 15 năm tù đối với những người Ukraine đàm phán với Nga mà không được chính quyền Kiev ủy quyền.