Nghi vấn bảo vệ tử vong trong đám cháy ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dãy nhà kho xưởng sơn 800 m2 ở phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) bị thiêu rụi, một người tử vong nghi là bảo vệ.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy ở Hà Nội.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy ở Hà Nội.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 20/10, Trung tâm cứu hộ (Công an TP Hà Nội) nhận tin báo cháy kho lán tạm tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Trung tâm cứu hộ đã điều động 7 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương tìm kiếm người bị nạn đồng thời triển khai các mũi tấn công, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Các lực lượng đã phải dùng đến búa, rìu phá tường nhà kho dập lửa. Đến khoảng 8h15, lực lượng Cảnh sát PCCC đã khống chế, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Cơ sở này đã bị UBND quận Hà Đông đình chỉ hoạt động từ năm 2020. Thiệt hại ban đầu, khoảng 800m2 nhà xưởng bị thiêu rụi và một người nghi là bảo vệ tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cùng thời điểm trên, tại TP Đà Nẵng cũng xảy ra hoả hoạn tại một cửa hàng kinh doanh đồ thể thao. Lúc này, chủ nhà phát hiện lửa và khói đen bốc lên nghi ngút ở tầng 2 liền tri hô mọi người.

Hàng xóm xung quanh chạy qua dùng bình chữa cháy ứng cứu nhưng bất thành, đám cháy tiếp tục lan xuống tầng 1 nơi gia đình đang bán đồ thể thao.

Hiện trường vụ hoả hoạn ở TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ hoả hoạn ở TP Đà Nẵng.

Lúc này, ngọn lửa gặp các vật dụng dễ cháy nên bùng lên dữ dội hơn, làm vỡ tung cửa kính phía trước.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 8h30, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Trước đó, tại Đà Nẵng, khoảng 6h40 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại gác lửng của cửa hàng kinh doanh đồ thể thao tại số 45 đường Trưng Nữ Vương (phường Bình Hiên, quận Hải Châu).

Phát hiện cháy sớm, nhiều người dân trong khu vực sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do cửa hàng chứa nhiều hàng hóa, vật dụng dễ cháy nên lửa bùng phát nhanh, gương kính nổ văng từng mảnh lớn, không thể tiếp cận.

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Máy hút khói được kéo lên để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Máy hút khói được kéo lên để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Nhiều tài sản được lực lượng chức năng cố gắng đưa ra khỏi đám cháy để giảm thiểu thiệt hại.

Nhiều tài sản được lực lượng chức năng cố gắng đưa ra khỏi đám cháy để giảm thiểu thiệt hại.

Đám cháy lan nhanh xuống tầng trệt, khói cao hàng chục mét bao trùm căn nhà và khu vực khiến nhiều người hoảng loạn la hét, tháo chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hải Châu đã lập tức điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Do không gian chật hẹp, nhiều khói nên Cảnh sát sử dụng máy hút khói để hỗ trợ. Hàng trăm đôi giày, quần áo, dụng cụ thể dục được đưa ra ngoài.

Đến 9h, đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn tiếp tục sử dụng quạt gió để thổi khói, phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện từ kho chứa hàng trên gác lửng.

Thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được thống kê.