Người đàn bà "án chồng án" vì bán sơn nữ sang xứ người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cách đây 2 năm, Lữ Thị Mai lĩnh án 3 năm tù vì tội Mua bán người. Trong thời gian thi hành án, Mai tiếp tục xác định có liên quan đến vụ mua bán người khác nên tiếp tục bị đưa ra xét xử.
Bị cáo Lữ Thị Mai lần thứ 2 hầu tòa về tội Mua bán người
Bị cáo Lữ Thị Mai lần thứ 2 hầu tòa về tội Mua bán người

Ngày 19/7/2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lữ Thị Mai (SN 1978, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Trước đó, tháng 9/2019, Lữ Thị Mai bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Mua bán người. Trong thời gian thi hành án, Mai tiếp tục xác định có liên quan đến vụ mua bán người khác.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, do hám lợi và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân nên vào đầu năm 2012, Lữ Thị Kim (SN 1991, trú xã Hữu Kiệm) đã liên lạc với Lữ Thị Mai cùng nhau bàn bạc, thống nhất tìm người đưa sang Trung Quốc bán để kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 3/2012, chị Moong Thị Đ (SN 1981, trú xã Hữu Kiệm) vì hôn nhân không hạnh phúc, bị chồng đánh đập nên có ý định bỏ sang Trung Quốc. Chị Đ hỏi Mai “sang Trung Quốc có việc chi làm có tiền không?” thì Mai trả lời: “Bên đó chỉ có lấy chồng mới có tiền”. Nghe vậy, Đ không nói gì.

Ít ngày sau, chị Đ cùng mẹ đẻ đến nhà Mai bày tỏ nguyện vọng muốn sang Trung Quốc và hỏi số tiền được nhận. Lữ Thị Mai hứa sẽ trả 30 triệu đồng cho Đ nên hai bên đồng ý. Khoảng 3 ngày sau, Mai đón chị Đ rồi cùng bắt xe khách ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Tại đây, cả hai được một người dẫn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Khoảng 2 tháng sau, chị Đ bị bán cho một người Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng). Kim đã chuyển về cho gia đình của chị Đ 30 triệu đồng, Lữ Thị Mai nhận 10 triệu đồng tiền công.

Lại nói về nạn nhân, sau 6 năm làm vợ ở xứ người, vì cuộc sống khổ cực nên đầu năm 2021, chị đã bỏ trốn về Việt Nam, làm đơn tố cáo các đối tượng bán mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Lữ Thị Mai thừa nhận hành vi mua bán người vì hám lợi. Bị cáo trình bày vì thiếu hiểu biết pháp luật nên phạm tội.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Lữ Thị Mai 4 năm tù. Tổng hợp 3 năm bản án cũ, buộc bị cáo phải thi hành mức hình phạt chung là 7 năm tù.

Đọc thêm