Người dân Hà Tĩnh an toàn trong ngôi nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão, lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mùa mưa bão năm nay, cảnh ngập lụt lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra, tuy nhiên người dân vùng lũ ở đây đã an toàn hơn khi tập trung tránh trú trên những ngôi nhà văn hoá cộng đồng đa chức năng.
Người dân vùng lũ Hà Tĩnh tránh trú an toàn trong ngôi nhà văn hóa cộng đồng.
Người dân vùng lũ Hà Tĩnh tránh trú an toàn trong ngôi nhà văn hóa cộng đồng.

Sáng 30/9/2022, sau nhiều ngày mưa lớn nước thượng nguồn đổ về khiến 4 xã ngoài đê huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nước dâng lên nhanh và ngập sâu, cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn. Có gần 760 hộ dân ở các xã Tùng Châu, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, Liên Minh và Thị trấn Đức Thọ bị nước lũ ngập vào nhà. Có những thôn nước ngập quá nửa nhà, người dân phải di dời đồ đạc và tài sản ra nơi an toàn và chạy lũ. Tuy nhiên, năm nay việc chạy lũ của người dân không phải đi xa cũng như không phải đợi các đoàn cứu hộ đến đưa đi mà chủ động tránh lũ an toàn ngay trong thôn của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải thăm hỏi người dân tránh lũ tại nhà văn hoá cộng đồng thôn Tiền Phong (Ảnh: Đức Thanh)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải thăm hỏi người dân tránh lũ tại nhà văn hoá cộng đồng thôn Tiền Phong (Ảnh: Đức Thanh)

Cụ bà Phạm Thị Chân năm nay hơn 90 tuổi ở Tiền Phong xã Quang Vĩnh huyện Đức Thọ được chính quyền địa phương đưa lên tránh lũ tại nhà văn hoá cộng đồng thôn Tiền Phong cho biết: “Sau khi nước lũ dâng, người già trong thôn được địa phương thông báo lên tránh lũ tại nhà văn hoá cộng đồng. Đưa người dân tránh trú lũ ngay trong thôn ai cũng an tâm, không phải đi xa. Người dân chúng tôi rất vui khi được Nhà nước và cộng đồng quan tâm hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Quang Việt - Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh nói: “Xã Quang Vĩnh là vùng ngoài đê của huyện Đức Thọ những ngày qua nước lũ từ sông Cả đổ về gây ngập lớn trên địa bàn xã. Đặc biệt tại thôn Tiền Phong, nước lũ dâng cao ngập hơn nửa nhà hội trường cũ của thôn. Rất may, năm nay địa phương được hỗ trợ xây ngôi nhà văn hoá cộng đồng 2 tầng tại thôn Tiền Phong khang trang nên xã đã đưa hơn 30 người cao tuổi và trẻ em lên tránh lũ an toàn ngay trong thôn”.

Cũng theo ông Việt, ngôi nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh lũ này được khởi công từ tháng 1/2021, sau gần 6 tháng thi công ngôi nhà hoàn thành bàn giao cho địa phương với số tiền 2,2 tỷ đồng có diện tích mặt sàn hơn 400m2 do Ban Chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh huy động từ nguồn vốn xã hội hoá.

Người già ở xã Quang Vĩnh huyện Đức Thọ được đưa lên nhà văn hoá cộng đồng ở thôn Tiền Phong tránh lũ hôm 30/9/2022.

Người già ở xã Quang Vĩnh huyện Đức Thọ được đưa lên nhà văn hoá cộng đồng ở thôn Tiền Phong tránh lũ hôm 30/9/2022.

Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng bộ phận thường trực Ban chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trận lũ lịch sử vào tháng 10/2020 khiến hàng chục nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước, ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Một trong những mục tiêu Nghị quyết đề ra là xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân.

Trong đó có Quyết định số 22-QĐ/TU ngày 20/11/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bằng nguồn kinh phí kêu gọi từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 22 cấp tỉnh).

Với quyết tâm cao, cách làm quyết liệt, từ cuối năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng được 50 nhà văn hóa cộng đồng và 3.592 nhà dân tránh trú bão, lũ từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 329 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí xây dựng nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh lũ hơn 125 tỷ đồng.

Thời gian qua Hà Tĩnh kêu gọi xây dựng được hàng ngàn nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Thời gian qua Hà Tĩnh kêu gọi xây dựng được hàng ngàn nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Cũng theo ông Nguyễn Trí Lạc, trong nhà văn hóa cộng đồng tránh trú lũ, bão còn được trang bị sách, báo, tạp chí cùng một số trang thiết bị để tổ chức các hoạt động tập thể cho người dân… Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương nhà văn hoá cộng đồng để bố trí các hoạt động hỗ trợ dạy học, thư viện đọc sách, kỹ năng sống phù hợp với đặc trưng của từng vùng. Mục tiêu của Ban chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2025, mỗi xã thường xuyên bị ngập lụt xây dựng được 1 đến 3 nhà văn hoá cộng đồng kết hợp cho nhân dân tránh trú lụt, bão.

Cứ thế, mùa mưa bão đến người dân sẽ vơi đi những lo lắng cho tính mạng của chính gia đình mình, những người con xa quê sẽ yên tâm hơn khi những người già, trẻ em ở quê nhà có nơi đảm bảo an toàn để tránh trú, không ai bị bỏ lại trong những ngày thiên tai…

Đọc thêm