Người dân kiến nghị mở rộng phố Nguyễn Đình Chiểu về phía công viên!

Không đồng tình với việc mở rộng tuyến phố khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh mất nhà, gần trăm hộ dân Vân Hồ 2 vừa qua đã gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét và điều chỉnh Dự án đâu tư xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu đoạn từ  phố Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt quận Hai Bà Trưng.

[links()]Không đồng tình với việc mở rộng tuyến phố khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh mất nhà, gần trăm hộ dân Vân Hồ 2 vừa qua đã gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét và điều chỉnh Dự án đâu tư xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu đoạn từ  phố Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt.

Công văn phúc đáp gửi các hộ dân Vân Hồ 2 của Văn phòng Chính phủ

Như PLVN đã thông tin, dự án mở rộng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu đã qua 2 lần điều chỉnh nhưng lần nào cũng "chém" vào nhà dân dẫn tới tình trạng dự án lình xình, không được triển khai đúng tiến độ. Đoạn đường dân sinh được mở rộng tới 17 mét, kinh phí GPMB lên tới gần 200 tỷ đồng trong khi kinh phí làm đường chỉ khoảng 20 tỷ đồng. Nguy cơ lãng phí hiển hiện bởi theo ý kiến của người dân, chỉ cần mở đường về phía công viên là hài hòa lợi ích cả dân và nhà nước: dân không mất nhà, nhà nước không tốn tiền tỷ GPMB.

Trong đơn kiến nghị gửi tới: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng chính phủ, Ủy ban pháp luật Quốc hội UBND thành phố Hà Nội, các hộ dân kiến nghị: không đồng tình với Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc điểu chỉnh Dự án đâu tư xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu. Theo QĐ này, sau khi điều chỉnh lại thì phần diện tích nhà, đất của các hộ dân số nhà lẻ và một phần trường tiểu học Tây Sơn bị giải tỏa, ảnh hưởng tới các hộ dân, việc học tập của học sinh và gây lãng phí ngân sách nhà nước. Các hộ dân đề nghị điều chỉnh dự án theo hướng mở đường sang một phần đất công cộng, đất trống của công viên Thống Nhất.

Ông Phạm Đỗ Hoàn, cứ trú tại số 17, phố Vân Hồ 2 cho biết các cơ quan có thẩm quyền đã nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân và chuyển đơn tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết." Chúng tôi đang chờ đợi và hy vọng các cơ quan chức năng xem xét thấu đáo vấn đề căn cứ trên thực tiễn là các hộ dân chúng tôi đã sinh sống ổn định ở đây từ lâu và dự án hoàn toàn có thể nắn về phía đất trống của công viên để tiết kiệm được ngân sách trong bối cảnh đất nước còn khó khăn như hiện nay". Ông Hoàn nói và khẳng định các hộ dân Vân Hồ 2 luôn tuân thủ và ủng hộ các quyết định của thành phố về việc xây trường, mở đường phục vụ dân sinh nhưng đó phải là những quyết định hợp lý, hợp tình, phù hợp với thực tiễn chứ không phải đầy rẫy những bất cập như việc điều chỉnh lại quy hoạch tuyến phố này.

Trong khi người dân bức xúc "đội đơn" kiến nghị khắp các cơ quan có thẩm quyền thì mới đây chủ đầu tư dự án - BQL chỉnh trang đô thị - vẫn tiến hành cắm mốc giới lộ trình. UBND quận Hai Bà Trưng cũng đã có quyết định số 1650/QĐ-UBND thành lập tổ công tác GTMB phường Lê Đại Hành do ông Vũ Ngọc Hòa - Phó chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành làm tổ trưởng.

Quyết định thành lập tổ GPMB phường Lê Đại Hành

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Vũ Ngọc Hòa - tổ trưởng tổ GPMB cho biết: "Tổ GPMB mới được thành lâp chưa có hoạt động nào. Tổ mới chỉ cộng tác cùng với chủ đầu tư đi điều tra mốc cơ bản là cắm mốc giới dựa trên các điểm trên hồ sơ dự án chứ chưa cắm chi tiết. Mọi việc chi tiết sẽ phải họp dân rồi bàn cụ thể. Hiện tại cũng chưa có khu tái định cho các hộ dân."

Việc cắm mốc định giới của chủ đầu tư khiến hàng trăm hộ dân trong diện mất nhà, đất không khỏi lo lắng, hoang mang. Nhiều gia đình cho biết họ không thể yên tâm sinh sống, làm ăn khi ngày mai chưa biết sẽ đi đâu, về đâu.

Thiết nghĩ, việc mở rộng đường phố, góp phần giảm ùn tắc giao thông, chỉnh trang đô thị là việc làm rất cần thiết song đời sống của nhân dân cũng quan trọng không kém. UBND thành phố Hà Nội, BQL chỉnh trang đô thị Hà Nội cần lắng nghe người dân để việc triển khai dự án được thuận lợi, đúng tiến độ, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Doanh Thương - Quốc Huy

Đọc thêm