Người dân lo vì cống cầu Bình Dương (Bình Định) quá nhỏ

Chuẩn bị làm lại cầu Bình Dương trên tuyến QL1A, thay vì làm cầu tạm đơn vị thi công lại làm đường tạm, nhưng chỉ đặt 2 ống cống có đường kính quá nhỏ khiến hơn 50 hộ dân ở 2 thôn Tân Lộc và Nghĩa Lộc (xã Mỹ Lộc - huyện Phù Mỹ- Bình Định) lo lắng khi mùa mưa bão cận kề.

Chuẩn bị làm lại cầu Bình Dương trên tuyến QL1A, thay vì làm cầu tạm, đơn vị thi công lại làm đường tạm, nhưng chỉ đặt 2 ống cống có đường kính quá nhỏ khiến hơn 50 hộ dân ở 2 thôn Tân Lộc và Nghĩa Lộc (xã Mỹ Lộc - huyện Phù Mỹ- Bình Định) lo lắng khi mùa mưa bão cận kề.

dhbfgth
Hai ống cống đặt dưới đường tạm cầu Bình Dương mới làm mà đất đã lấp một nửa

Sau nhiều năm sử dụng, cầu Bình Dương (ranh giới giữa xã Mỹ Lộc và thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) đã xuống cấp nên phải làm lại. Cầu Bình Dương có chiều dài 25m, cao 5m bắc qua con suối tương đối lớn - là lối thoát của nguồn nước từ 3 nơi đổ về: Thôn Phước Chánh (xã Mỹ Phong), Đập Cây Sung và hồ Sò Bó (xã Mỹ Lộc).

Để chuẩn bị làm lại cầu, đơn vị thi công đã làm đường tránh cho các phương tiện đi tạm trong thời gian làm cầu, nhưng chỉ lắp đặt 2 ống cống với đường kính 70cm, khiến người dân 2 thôn Tân Lộc và Nghĩa lộc (xã Mỹ Lộc) vô cùng lo lắng cho sự an nguy về tính mạng, tài sản và hoa màu của mình.

Lão nông Dương Ngọc Châu (76 tuổi, trú thôn Tân Lộc) cho biết: “Xưa nay cầu Bình Dương cao lớn là thế mà mỗi khi đến mùa mưa lũ, nước còn ngập khắp xóm làng, ứ đọng 2 – 3 ngày mới rút hết. Nay họ làm đường chắn ngang mà chỉ lắp 2 ống cống bé xíu thì chắc mùa mưa năm nay bà con sẽ… bị ngập nặng”.

Ngày 20/7, khi đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện về tiếp xúc cử tri, bà con địa phương đã kiến nghị khẩn cấp, nhưng đến nay việc thi công vẫn không hề thay đổi.

Theo thống kê của UBND xã Mỹ Lộc, vào mùa mưa lũ các năm trước, do lượng nước rút không kịp đã gây ngập lụt tại các thôn Tân Lộc và Nghĩa Lộc làm ngập úng hàng chục ha lúa/vụ; đồng thời phải di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lũ. Nếu lắp ống cống lấy có như hiện nay, mùa mưa đến, ít nhất hơn 50 hộ dân ở đây bị ảnh hưởng, và hơn 30 ha lúa mùa bị thiệt hại…

"Vì lo lắng nên đến nay đã bước vào vụ mùa, mà người dân ở đây không ai dám gieo sạ", ông Phan Văn Nhanh, Phó Chủ tich HĐND xã Mỹ Lộc cho biết.

Còn theo ông Trần Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc, sau khi tiếp nhận ý kiến của nhân dân, UBND xã cũng đã báo cáo nhờ kiến nghị đơn vị thi công phải xây dựng cầu tạm mới đảm bảo thoát hết lượng nước đổ về.

Tuy nhiên, hiện nay địa phương chưa nhận được phản hồi từ phía chủ đầu tư và đơn vị thi công. Nếu không can thiệp kịp thời, khi đơn vị thi công làm xong đường tạm sẽ phá bỏ cây cầu thì việc thay đổi thiết kế là không thể. Mong cơ quan chức năng và chính quyền xem xét đề nghị của nhân dân.

Văn Tố 
                                                             

Đọc thêm