Người đàn ông dập nát bàn tay khi thái chuối

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng do máy thái chuối.
Bệnh nhân bị dập nát bàn tay do máy thái chuối. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân bị dập nát bàn tay do máy thái chuối. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là nam, 61 tuổi, nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, vật vã, đau đớn, tức ngực trái, hơi thở có mùi rượu.

Vết thương dập nát ngón 1,2,3 bàn tay trái, nhiều đoạn gần lìa ngón, vết thương nham nhở, chảy máu, lộ gân tay.

Kết quả cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị gãy vỡ phức tạp ngón 2,3, vỡ chỏm đốt 2 ngón 1 bàn tay trái.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ làm bệnh án chuyển phòng mổ để xử lí vết thương kịp thời.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, mỗi năm trung tâm cấp cứu 115 của bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca tai nạn lao động liên quan đến máy thái chuối – một loại máy cực kì dễ gây ra những chấn thương nghiêm trọng nếu không có phương thức sử dụng an toàn.

Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, bệnh viện khuyến cáo người dân thật sự chú ý an toàn khi sử dụng các loại thiết bị máy móc trong đời sống sinh hoạt, lao động, kiểm tra thật kĩ trước khi vận hành, tránh để xảy ra những tổn thương đáng tiếc.

Đọc thêm