Người đàn ông suy đa tạng sau uống rượu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) mới tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nam bị suy đa tạng do uống rượu ngâm cây rừng.
Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân.
Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông L.V.K (40 tuổi) do mệt mỏi, đau lưng, tiểu ít sẫm màu. Trước đó 4 ngày, bệnh nhân uống rượu ngâm cây rừng.

Tại Trung tâm y tế huyện Tân Sơn, kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng tăng CK máu của bệnh nhân rất cao, suy thận suy gan cấp nặng, khí máu có toan chuyển hóa.

Ngay sau khi có kết quả, nhận định bệnh nhân nặng, có nguy cơ phải lọc máu, các bác sĩ ngay lập tức đã đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi nước tiểu 24h, chỉ số sinh tồn, sử dụng thuốc theo phác đồ.

Theo Bác sĩ Đinh Chí Thiện - Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Y tế Tân Sơn, nguyên nhân ban đầu là do bệnh nhân uống rượu ngâm cây rừng dẫn đến tổn thương tế bào cơ vân làm rối loạn nước điện giải, toan chuyển hóa, sốc... làm tắc ống thận gây suy thận cấp.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ người bệnh có sự tiến triển rõ rệt, chức năng gan, thận cải thiện rất tốt, tình trạng CK máu giảm về mức bình thường, Huyết áp ổn định. Dự kiến bệnh nhân sẽ được ra viện trong 2,3 ngày tới.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế uống rượu ngâm cây rừng không rõ về nguồn gốc. Đồng thời cần đi khám ngay khi có những dấu hiệu trên để tránh biến chứng nặng nề, gây khó khăn cho việc điều trị.

Liên quan tác hại của rượu, trước đó, ngày 4/5, một người đàn ông tại An Giang cũng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sốc, tim loạn nhịp.

Kết quả các xét nghiệm lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị xơ gan do quá trình uống rượu lâu ngày. Tim bệnh nhân rất to, các buồng tim giãn nở, phân suất tống máu giảm nặng còn 26%, hở van 3 lá 4/4, hở van 2 lá 2/4, và có cục huyết khối trong buồng tim trái…

Bệnh nhân được chẩn đoán suy tim cấp do bệnh cơ tim giãn nở do rượu, rung nhĩ đáp ứng nhanh/ xơ gan, nghiện rượu.

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Kiếu (Trưởng khoa Hồi sức tích cực - ICU), rượu là chất độc và có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ tim. Do vậy khi một người uống rượu thường xuyên, liên tục số lượng nhiều, các tế bào cơ tim bị tổn thương, chết theo chu kỳ, thay vào đó là các mô xơ không có khả năng co bóp. Dần dần, cơ tim suy yếu và không đủ khả năng tống máu đi nuôi cơ thể.

Theo thống kê tại Mỹ, bệnh cơ tim giãn nở do rượu là nguyên nhân đứng hàng thứ hai sau dẫn đến bệnh cơ tim giãn nở và chiếm 3,8% tất cả trường hợp bệnh cơ tim.

Để giữ gìn tốt sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế tối đa rượu bia và tuyệt đối không sử dụng bất kỳ một chất kích nào. Bởi vì một khi cơ tim đã tổn thương, giãn to thì khả năng hồi phục rất thấp.

Đọc thêm