Quyết liệt trong phổ biến giáo dục pháp luật
Công tác tuyên truyền, PBGDPL có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; là cơ sở quan trọng để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, công tác triển khai PBGDPL được tỉnh Tuyên Quang nói chung và Sở Tư pháp Tuyên Quang nói riêng chỉ đạo quyết liệt.
Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang cho biết, từ năm 2006 đến cuối năm 2024, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 341.000 buổi tuyên truyền miệng trong Đảng và tuyên truyền pháp luật cho hơn 28 nghìn lượt người; tổ chức gần 1.500 hội nghị báo cáo viên; biên soạn, cung cấp hơn 5 triệu tài liệu tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức hơn 900 buổi tuyên truyền bằng xe loa, treo hơn 6.000 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền…Lãnh đạo Sở Tư pháp Tuyên Quang thường xuyên chỉ đạo bộ phận liên quan thuộc sở và các địa phương thực hiện toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2025, Sở Tư pháp Tuyên Quang đã trình UBND tỉnh ban hành 4 văn bản liên quan đến công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025; trình Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tuyên Quang ban hành 2 văn bản liên quan đến công tác PBGDPL.
|
Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2025. (Ảnh: Sở Tư pháp Tuyên Quang) |
Ngành Tư pháp Tuyên Quang từ tỉnh đến cơ sở tổ chức và phối hợp tổ chức 2.116 buổi tuyên truyền cho 173.821 lượt người tham dự; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh 13.350 buổi; biên soạn, cung cấp 8.249 tài liệu; đăng tải, chia sẻ 2.178 tin, bài ảnh, thông tin, tài liệu tuyên truyền, trong đó, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV cho 100 đại biểu; tổ chức 19 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật cho 1.042 người dân tại các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa; ban hành Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành và 74 tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải, chia sẻ 1.182 tin, bài, ảnh, văn bản trên các Trang thông tin điện tử, mạng xã hội do Sở Tư pháp quản lý; thực hiện 500 buổi phát thanh chuyên mục “Phổ biến pháp luật” với 120 chủ đề pháp luật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh bằng 5 thứ tiếng gồm: Việt, Tày, Dao, Cao Lan và Mông, đồng thời gửi tài liệu cho các xã để thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Các Tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải thành 2.065/2.388 vụ việc tiếp nhận, đạt tỷ lệ 86,5%.
Công tác PBGDPL luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền. Ngành Tư pháp Tuyên Quang chỉ đạo sát sao các đơn vị trong hệ thống, đồng thời hướng dẫn các ngành, đoàn thể, các cấp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và văn bản của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch cụ thể và khoa học về chương trình, nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với tình hình và chức năng, nhiệm vụ cũng như phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, từng đối tượng, từng thời điểm với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
Ông Giàng A Chềnh, người có uy tín ở thôn Tiên Tốc, xã Bình An (huyện Lâm Bình) cho biết: “Tiên Tốc là thôn có 100% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc H'Mông. Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp thôn hoặc do các cơ quan chức năng, các ngành, đoàn thể phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức”.
Theo anh Vàng Seo Kơ (ở thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình), ngoài nhóm zalo, facebook của thôn, hàng ngày việc nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của xã đã giúp tôi hiểu hơn về Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Giao thông đường bộ; Luật Hôn nhân gia đình… Từ đó có thêm kiến thức, kỹ năng phòng, chống với các loại tội phạm và hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với CĐS; nội dung tuyên truyền pháp luật được biên soạn, chuyển tải đã cải tiến theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; gắn công tác PBGDPL với việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm tuyên truyền pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã/thôn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao.v.v...
Công tác tuyên truyền, PBGDPL được đẩy mạnh thông qua các hình thức đa dạng, có định hướng cụ thể, phù hợp để nâng cao hiệu quả như: Sử dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng triệt để mạng xã hội, tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội thi, cuộc thi, hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động cộng đồng...
Điểm nhấn chuyển đổi số
Trong bối cảnh mới, việc thực hiện áp dụng KHCN và CĐS trong công tác PBGDPL được Sở Tư pháp Tuyên Quang xác định là giải pháp đổi mới mạnh mẽ cách thức tiếp cận pháp luật cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; thay đổi toàn diện quá trình tổ chức quản lý và thực hiện cung cấp thông tin pháp luật, PBGDPL... Trong đó, người dân được đặt vào vị trí trung tâm thông qua nền tảng, công nghệ số từ việc xây dựng dữ liệu đến kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin pháp luật một cách chính thống, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi trên môi trường internet.
|
Cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền pháp luật cho người dân tại thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. (Ảnh: Sở Tư pháp Tuyên Quang) |
Ngành Tư pháp Tuyên Quang xem ứng dụng KHCN và chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, PBPL là nhiệm vụ quan trọng nên đã từng bước áp dụng linh hoạt vào tình hình thực tế tại tỉnh, từ đó tạo sự lan toả rộng lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống. Sở Tư pháp Tuyên Quang đã tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ công chức làm công tác PBGDPL, đồng thời đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo các trang thiết bị cần thiết. Một số giải pháp đã được thực hiện như việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.
Ngành tư pháp Tuyên Quang đang từng bước hoàn thiện việc xây dựng, phát triển các ứng dụng CĐS phục vụ quản lý nhà nước về PBGDPL. Phát triển, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ quản lý nhà nước về PBGDPL trên cơ sở nguồn cán bộ có chuyên môn cũng như các trang thiết bị đã được đầu tư trong quá trình thực hiện ứng dụng KHCN và chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Ngoài ra, Tuyên Quang còn tập trung nâng cao năng lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Tại Sở Tư pháp Tuyên Quang, công tác PBGDPL được thực hiện hiệu quả hơn nhờ áp dụng KHCN và chuyển đổi số. Nếu như trước đây, việc tuyên truyền chỉ thực hiện chủ yếu bằng hình thức: tổ chức tuyên truyền trực tiếp; in ấn các pa nô, áp phích, tờ rơi…, thì hiện nay công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện với phương thức mới trên các nền tảng mới, đó là ứng dụng công nghệ, số hóa các hoạt động trên môi trường mạng qua các trường thông tin.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp Tuyên Quang thường xuyên đăng tải tin tức, bài viết, tài liệu về PBGDPL trên Trang thông tin điện tử; xây dựng các video, clip, file âm thanh các tình huống pháp luật; tuyên truyền, phổ biến qua các trang mạng xã hội và các nền tảng khác đã mang lại cho người dân rất dễ dàng tiếp cận, tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng, Sở Tư pháp Tuyên Quang đã áp dụng linh hoạt các phương thức tuyên truyền phù hợp.
Việc áp dụng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền, PBGDPL đã mở ra các phương thức tuyên truyền mới, không chỉ mang đến những tiện ích trong khâu triển khai của chủ thể tổ chức mà còn giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, tạo thêm hứng thú để tiếp nhận thông tin pháp luật.
Năm 2024, công tác PBGDPL tại Tuyên Quang được quan tâm có trọng tâm, trọng điểm, công nghệ thông tin tiếp tục được ứng dụng mạnh mẽ, cách thức tuyên truyền PBGDPL có những cách làm hay. Trong đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm” năm 2024, thu hút 17.254 người tham gia dự thi với 28.076 bài thi; biên soạn Bộ tài liệu “Kỹ năng phổ biến, giáo dục trên không gian mạng” và 24 đề cương giới thiệu luật gửi đến 2.027 lượt báo cáo viên pháp luật tỉnh.
Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang Nguyễn Thị Thược chia sẻ: ”Ứng dụng KHCN và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, PBGDPL là một trong những giải pháp căn cơ, có tính đột phá để thay đổi tổng thể, toàn diện diện mạo, cách thức PBGDPL dựa trên sự phát triển của các công nghệ số, tạo điều kiện cho người dân tự học tập, tìm hiểu pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Sở Tư pháp Tuyên xem đó nhiệm vụ rất quan trọng nên đã từng bước áp dụng linh hoạt vào tình hình thực tế tại tỉnh. Từ đó tạo sự lan toả rộng lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống.
Ngành Tư pháp Tuyên Quang đã tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ công chức làm công tác PBGDPL, đồng thời đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo các trang thiết bị cần thiết.
Một số giải pháp khác cũng được thực hiện như việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình ứng dụng KHCN và chuyển đổi số, phát triển các hình thức tuyên truyền đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng tiếp cận thông tin, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số”.
Việc áp dụng CĐS và công nghệ vào phổ biến, tuyên truyền GDPL được ngành Tư pháp Tuyên Quang áp dụng rất linh hoạt trong các hoạt động đem lại hiệu quả và chất lượng của công tác tuyên truyền, giáo dục. Việc vận dụng KHCN và CĐS để truyền tải thông tin, tạo ra các sản phẩm giáo dục trực tuyến giúp người dân, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện vùng sâu vùng xa tiếp cận thông tin một cách dễ dàng hơn, đồng thời nâng cao hứng thú và hiệu quả học tập.
Với những nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có việc ứng dụng KHCN và CĐS trong công tác PBGDPL, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang là đơn vị đứng thứ 3 trong số 12 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quyết định xếp hạng xuất sắc năm 2024.
Hiện Sở Tư pháp Tuyên Quang đang đẩy mạnh tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng KHCN và CĐS trong công tác PBGDPL, cập nhật các công nghệ, mô hình triển khai và giải pháp tiên tiến trong nước và quốc tế. Nghiên cứu, học tập và áp dụng các mô hình CĐS hiệu quả từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Tuyên Quang.