Người Hà Nội quàng kín khăn, mặc áo mưa co ro đi làm dù trời tạnh ráo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mũ đội kín đầu, khăn quàng đeo kín cổ, găng tay đủ kiểu dáng, thậm chí, là mặc cả áo mưa dù trời tạnh ráo… là hình ảnh về nhiều người đi đường Hà Nội giữa tiết trời giá rét 8 độ C sáng đầu tuần, 21/1.
Người Hà Nội quàng kín khăn, mặc áo mưa co ro đi làm dù trời tạnh ráo

Dù không phải là ngày đầu tiên đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới Thủ đô, nhưng do hôm qua là ngày nghỉ, nên nhiều người sáng nay mới thấm được cái rét tê tái ngoài trời của đợt lạnh mạnh nhất mùa Đông này.

Tuy không khí giá buốt nhưng nhờ không mưa nên việc di chuyển, đi lại của người dân trên các tuyến đường của thành phố Hà Nội khá thuận tiện. Đường phố nhìn chung thông thoáng, chỉ một số nút giao lớn như Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa xảy ra ùn ứ nhẹ.

Nhiều người dân lựa chọn phương án đi làm bằng xe taxi hoặc các phương tiện công cộng khác để tránh gió lạnh.

Tại không ít địa điểm, người dân phải đốt củi để sưởi ấm khi làm việc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Thủ đô và các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sau có cường độ ổn định nên chiều và đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm nay trời không mưa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ. Rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 22/2.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong sáng 21/2:

Đọc thêm