Người lao động được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động

Người lao động đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động được hưởng lại chế độ này theo qui định mới tại Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 1/6/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, thực sự là tin vui với những người đã cống hiến công sức cho công việc.

Người lao động đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động được hưởng lại chế độ này theo qui định mới tại Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 1/6/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, thực sự là tin vui với những người đã cống hiến công sức cho công việc.

Hai đối tượng được hưởng

Trước đây, những người nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động theo Nghị định 236/HĐBT năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), đã hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng 1/2 thời gian công tác quy đổi nhưng không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT năm 1990, Quyết định số 812 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, thì bị ngừng hưởng trợ cấp hằng tháng.

Để hỗ trợ đối tượng này, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 613 quy định điều kiện được xét hưởng lại trợ cấp mất sức lao động cho người có thời gian công tác thực tế từ 15-20 năm. Theo đó, có hai nhóm đối tượng được trợ cấp, đó là: Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 01/7/2010; và  người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 01/ 7/ 2010 chưa hết tuổi lao động.

Từ 1/5/2010, các đối tượng sẽ được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 464.267 đồng. Mức này sẽ được điều chỉnh khi có quy định mới của Chính phủ về trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, các đối tượng còn được cấp thẻ BHYT và khi chết, người lo mai táng được hưởng tiền mai táng theo quy định của Luật BHXH (10 tháng lương tối thiểu chung).

Đáng chú ý, với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa giải quyết mà đã bị chết từ ngày 1/7/2010 trở đi, thì vẫn được tính trợ cấp hàng tháng để trả đến hết tháng bị chết, sau đó giải quyết trợ cấp mai táng.

Có thể nói, với chính sách mới này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của những người nghỉ mất sức, là nguồn động viên thiết thực với họ. Vì thế, qui định ngay lập tức được nhiều người quan tâm để đối chiếu xem mình có thuộc đối tượng được trợ cấp hay không.

Chính sách mới này sẽ khiến người già yên tâm hơn

Ông Nguyễn Văn Học ở Hà Tây vui mừng: “Tôi nghe được cán bộ xã nói mới có chế độ trợ cấp mới nhưng cũng chưa biết cụ thể thế nào. Tôi tham gia quân đội 3 năm ở Miền Nam và  bị thương mất sức 21%. Sau đó, tôi chuyển ngành và năm 1983, tôi nghỉ mất sức, tổng thời gian tham gia công tác là 18 năm 9 tháng. Tôi không biết có được hưởng cả chế độ thương binh và mất sức lao động không? Có một khoản trợ cấp hàng tháng là tôi đỡ một chút khó khăn khi đang khá vất vả  nuôi các cháu ăn học” 

Còn bà Phạm Thị Lan ở  ở Hải Hậu, Nam Định đang lên chơi con cháu ở Hà Nội, vẻ sốt sắng cho biết: “ Tôi mừng quá, định về quê hỏi thủ tục xem sao. Tôi nghỉ chế độ từ năm 1983. Đến năm 1990 thì có quyết định thôi trả lương.Theo QĐ 613 thì tôi được hưởng lại trợ cấp từ ngày 01/5/2010 . Tôi băn khoăn không biết phải làm những thủ tục gì và khai báo ở đâu để được hưởng chế độ?”

Cấm gây phiền hà cho đối tượng được hưởng

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc thực hiện tiếp tục trợ cấp đối với người hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động khi hết tuổi lao động là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo điều kiện giảm bớt khó khăn, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Chính vì vậy, trước khi triển khai thực hiện, BHXH Việt Nam đã có công văn việc yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng thời hạn theo quy định. Đặc biệt, BHXH Việt Nam nghiêm cấm những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho người lao động. Những trường hợp không được giải quyết phải có trả lời rõ bằng văn bản.

Cũng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, để hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng phải lập hồ sơ theo quy định nộp cho BHXH quận, huyện, thị xã  nơi đã chi trả trợ cấp trước khi thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hoặc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đã quyết định thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Trường hợp không trực tiếp nộp hồ sơ, đối tượng cũng có thể gửi đơn và hồ sơ quy định theo đường bưu điện cho BHXH tỉnh nơi đã quyết định thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Người có đơn căn cứ vào địa điểm và thời gian ghi trong thông báo sẽ đến nhận Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng và Thẻ BHYT.

Nếu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết hoặc người đủ điều kiện nhưng chưa được nhận trợ cấp hàng tháng chết thì thân nhân có thể nộp hồ sơ  để nhận tiền trợ cấp những tháng được hưởng và tiền trợ cấp mai táng tại bảo hiểm xã hội huyện.

Thanh Quý

Đọc thêm