Người phụ nữ đưa chính sách an sinh xã hội vào đời sống người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đã bước sang tuổi 61, nhưng bà Bùi Thị Tuyết Hồng (nhân viên thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) của xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) không bao giờ có ý định nghỉ ngơi. Đối với bà, công tác vận động người dân tham gia BHXH, BHYT là một sứ mệnh quan trọng...
Người phụ nữ đưa chính sách an sinh xã hội vào đời sống người dân

Bà Bùi Thị Tuyết Hồng đang quản lý gần 200 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 3.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Chia sẻ về công việc này, bà cho biết: "Ngay từ đầu làm nhân viên thu, tôi gặp không ít khó khăn trong công tác tuyên truyền và vận động thu BHXH, BHYT. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, bản thân phải nắm vững chính sách, truyền đạt dễ hiểu, và phải nắm vững về người dân nơi mình vận động."

Năm 2012, bà Hồng được UBND xã Mỹ Hội giới thiệu tham gia đào tạo nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Từ đó đến nay, trong quá trình làm nhân viên thu, bà luôn tận tụy với công việc, thu đúng và thu đủ. Bà còn thực hiện nhiều giải pháp thu, trong đó có phương pháp "đến từng nhà, gặp từng người" để tuyên truyền, vận động và thuyết phục bà con tham gia BHXH, BHYT. Điều này không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho bản thân bà mà còn giúp tăng cường nhận thức về lợi ích của chính sách BHXH, BHYT trong cộng đồng.

Ngoài ra, vai trò tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương cũng là một khía cạnh mà bà Hồng đã thực hiện rất tốt. Bà luôn bám sát, tận dụng sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Đảng ủy, UBND xã và các ấp để lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bà tham mưu cấp ủy Đảng, UBND xã trong công tác vận động người dân tham gia BHXH, BHYT bằng những cách làm hiệu quả, giúp duy trì tỷ lệ người dân tham gia ở mức cao.

Bà Bùi Thị Tuyết Hồng (phải) trao biên lai thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân.

Bà Bùi Thị Tuyết Hồng (phải) trao biên lai thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân.

Với sự nỗ lực trên, tính đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã Mỹ Hội đạt 99,26%, vượt quá chỉ tiêu giao năm 2023 của UBND huyện. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 217 người, chiếm tỷ lệ 30,63% lực lượng lao động trong độ tuổi hoàn thành chỉ tiêu do UBND huyện giao năm 2023.

Từ ngày 1/3/2024, bà sẽ được nhận lương hưu hàng tháng. Bà vui mừng cho biết, mặc dù thời gian tham gia BHXH của bà chỉ hơn 11 năm, nhưng nhờ vào sự tự đóng BHXH tự nguyện trong 5 năm qua, bà đã đạt được mong muốn của mình. Đối với bà Hồng, niềm vui nhận lương hưu hàng tháng không chỉ đến từ việc có một khoản thu nhập để trang trải khi về già, mà còn từ việc không cần đóng BHYT hàng năm.

Với một người tâm huyết như bà Hồng, việc nhận lương hưu hàng tháng không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là một tấm gương mạnh mẽ, là một nhân chứng sống về việc tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo an sinh xã hội và khuyến khích người khác tham gia.

Đọc thêm