Người phụ nữ thuê thiếu niên 15 tuổi tạt mắm tôm vào quán cà phê

(PLVN) - TAND quận 7, TP.HCM vừa hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Nhinh (SN 1974, ở Tân Quy, quận 7) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, do vắng mặt nhiều người liên quan.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo hồ sơ buộc tội, sáng sớm 18/8/2019, bà Đ.T.H. (chủ một quán cà phê trên đường 79, phường Tân Quy, quận 7) thức dậy thì phát hiện quán bị tạt sơn đỏ pha trộn mắm tôm. Thấy vậy, bà H. đã báo cơ quan chức năng. Từ camera an ninh, công an đã truy tìm được thủ phạm, khám phá ra vụ án.

Chủ mưu đứng đằng sau là bà Nhinh. Theo cơ quan chức năng, người phụ nữ này đã thuê ba thiếu niên (cùng 15 tuổi) thực hiện hành vi hủy hoại tài sản nêu trên. Do chưa đủ 16 tuổi nên ba thiếu niên này không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại về tội hủy hoại tài sản, vì đây là loại tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý. Bà Nhinh bị khởi tố, truy tố và đưa ra tòa xét xử về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bởi sơn, mắm tôm mà 3 thiếu niên ném vào quán cà phê của bà H. đã khiến thảm cỏ nhân tạo, khung trang trí, trần phản chiếu ánh sáng Poly Sunlite, cửa kéo hợp kim thép trước nhà bị hỏng. Tổng tài sản thiệt hại trị giá hơn 28 triệu đồng. 

Đọc thêm