Người tâm thần một thôn ở Thanh Hóa "chờ" trợ cấp xã hội

Thôn 3, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đến 5 người mắc bệnh tâm thần, có người mắc bệnh hơn 30 năm. Các hộ dân đã nhiều lần gửi hồ sơ lên các cấp có thẩm quyền mong được xem xét hỗ trợ nhưng đến nay vẫn phải chờ.

Thôn 3, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đến 5 người mắc bệnh tâm thần, có người mắc bệnh hơn 30 năm. Các hộ dân đã nhiều lần gửi hồ sơ lên các cấp có thẩm quyền mong được xem xét hỗ trợ nhưng đến nay vẫn phải chờ.

Trong những trường hợp mắc bệnh nặng và lâu năm nhất có bà Đào Thị Tịnh (SN 1952), ông Lê Bá Thu (SN1955). Cả hai người trên đều bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ.

Ông Lê Bá Thu bị bệnh thần kinh từ nhỏ; ông Thu lập gia đình nhưng không có con. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng phải ở trong căn nhà nhỏ lụp sụp, sống nhờ vào 3 sào ruộng, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Ông Thu bệnh nặng, không kiểm soát được hành vi, vợ ông thường xuyên đau ốm, mất khả năng lao động.

Vợ chồng ông Lê Bá Thu sống trong căn nhà nhỏ lụp sụp, cả hai mất khả năng lao động rất cần sự quan tâm giúp đỡ.

Ông Lê Bá Vũ (anh trai ông Thu) cho biết, gia đình đã nhiều lần gửi hồ sơ lên xã, huyện nhưng đều được trả lời phải chờ vì hồ sơ bệnh án của ông Thu chưa đủ ngày được hưởng chế độ trợ cấp. Ông Vũ phân trần: “Em trai tôi mắc bệnh từ nhỏ,  Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa xác nhận là bệnh tâm thần mãn tính, địa phương cũng xác nhận nhưng sao vẫn không được chế độ gì?. Chúng tôi rất mong các cơ quan xem xét giải quyết vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cả hai vợ chồng đều mất khả năng lao động”.

Hoàn cảnh bà Đào Thị Tịnh cũng không khác so với ông Thu. Bà hiện sống với vợ chồng người con trai là Hồ Văn Vinh; gia đình cũng vô cùng khó khăn khi vợ chồng anh phải hàng ngày lo tiền thuốc men cho mẹ già bệnh nặng và hai con. Anh Vinh làm hồ sơ gửi lên các cấp xin trợ cấp cho mẹ nhưng cũng nhận được câu trả lời phải chờ vì chưa đủ thời gian để được hưởng chế độ.

Bà Đào Thị Tịnh cũng là trường hợp mắc bệnh tâm thần lâu năm như ông Thu nhưng vẫn chưa có chế độ hưởng trợ cấp xã hội

“Mấy chục năm qua chúng tôi sống quen với cảnh bà Tịnh đêm đêm lại la lên, hát hò, khóc cha mẹ, khóc chồng. Con cái đã cố gắng đưa bà đi chữa trị nhưng bệnh không khỏi mà càng nặng thêm. Bà Tịnh tuổi ngày càng cao, bản thân bị bệnh tâm thần không lao động được nên rất mong nhà nước có chính sách hỗ trợ cho bà được hưởng trợ cấp xã hội”, Bà Phạm Thị Huân hàng xóm tâm sự.

Ngoài trường hợp của ông Lê Bá Thu và bà Đào Thị Tịnh, thôn 3 còn có anh Đặng Văn Bình, ông Nguyễn Đức Ngạch, ông Bàn Văn Nhất mắc bệnh thần kinh lâu năm cũng đang chờ  xem xét được chế độ trợ cấp xã hội?!

Ông Nguyễn Văn Quy - Phó Chủ tịch UBND xã Dân Quyền cho biết: Trường hợp của bà Tịnh và ông Thu chúng xã đã xem xét và gửi lên huyện xin trợ cấp xã hội nhưng hồ sơ bị trả về với lý do hồ sơ chưa đủ thời gian xem xét cấp chế độ cho người mắc bệnh tâm thần.

Ông Lê Văn Phương - Trưởng thôn 3 cho biết: “Đầu tháng 3 năm nay, chúng tôi đã tiến hành họp thôn về việc xét đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 67/ CP. Toàn thôn chúng tôi có 8 người trong diện được xét trợ cấp, chúng tôi cũng đã gửi danh sách lên xã để lãnh đạo xã xem xét.

Trường hợp của anh Lê Bá Thu và bà Đào Thị Tịnh là hai người bị bệnh tâm thần lâu nhất trong thôn. Gia đình đã có nhiều năm chạy chữa nhưng không khỏi. Hoàn cảnh gia đình lại thuộc diện hộ nghèo vô cùng khó khăn”.

Phạm Thọ 

Đọc thêm