Nguồn cung hàng hóa tại các địa phương vẫn dồi dào, giá cả tăng nhẹ

(PLVN) - Theo báo cáo nhanh của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đến cuối giờ sáng ngày 9/9, việc cung ứng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại các tỉnh, thành phố đã được đảm bảo đầy đủ, không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung sau bão.
Ảnh minh họa.

Tại Hà Nội, hoạt động thương mại diễn ra bình thường, hàng hóa đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân. Mặt hàng rau xanh ăn lá ngoài chợ truyền thống có tăng so với thời điểm trước bão.

Tại Quảng Ninh, do mưa trên địa bàn tỉnh đã ngớt, chỉ mưa nhỏ một vài khu vực, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã diễn ra bình thường, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá; các cửa hàng xăng dầu vẫn cung cấp hàng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu người dân. Một số siêu thị, chợ bị tốc mái đang trong thời gian vừa mở cửa bán hàng và khắc phục sau bão.

Tại Hải Phòng – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 3, qua nắm bắt thông tin và báo cáo từ các hệ thống phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố, sáng ngày 9/9/2024, cơ bản các điểm bán đã mở cửa hoạt động bình thường phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, tại chợ Con, chợ Cột Đèn, sức mua kém, giá cả hàng hóa như mỳ tôm, bánh mỳ, các loại rau tại chợ tăng 15-20% so với ngày thường….

Do hệ thống các chợ trên địa bàn xây dựng từ lâu, nhiều chợ xuống cấp, qua báo cáo nhanh của các đơn vị, trên 90% các chợ (trên tổng số 156 chợ) bị ảnh hưởng, các chợ bị ảnh hưởng nặng chủ yếu là các công trình chợ bị xuống cấp như chợ Con, chợ Đôn, chợ An Dương hoặc các chợ xây dựng tạm, bán kiên cố, có cốt nền thấp tại các khu vực huyện ngoại thành. Một số chợ bị bung, lật một số mái tôn gây dột cục bộ, vỡ kính thủy lực, cây đổ cản trở lối vào các chợ. Hầu hết tại các chợ, Ban Quản lý chợ cùng bà con tiểu thương đang tích cực khắc phục ảnh hưởng do bão và thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh chợ.

Tại hệ thống các siêu thị, điểm bán lẻ, nguồn hàng tại các siêu thị khá dồi dào, phong phú và giá cả sau bão không thay đổi so với ngày thường. Còn một số các điểm bán hàng bị mất điện (không có máy phát), vẫn mở cửa bán hàng đồng thời tiếp tục khắc phục sự cố do mưa bão gây ra ( Siêu thị MM Mega Market ước tính thiệt hại 268 triệu đồng.

Lượng khách hàng vào mua sắm các hàng hóa thiết yếu tại siêu thị không tăng so với ngày thường, khách hàng chủ yếu vào mua bánh mỳ, sữa và các đồ ăn sẵn, đồng thời tranh thủ sạc các thiết bị điện cho gia đình vì toàn bộ khu vực thành phố đều mất điện từ ngày 07/9/2024.

Nguồn hàng tại các siêu thị khá dồi dào, phong phú và giá cả sau bão không thay đổi so với ngày thường.

Trên địa bàn thành phố bị mất điện và mất nước từ ngày 07/9/2024, lên nhiều mặt hàng sạc dự phòng, quạt tích điện, nước đóng chai, các loại mỳ, bánh mỳ, bim bim, sữa tại các cửa hàng và các siêu thị, sức mua tăng đột biến (tăng trên 250% so với ngày thường).

Tối ngày 08/9/2024, nhiều hàng ăn uống tại khu vực nội thành đã mở cửa phục vụ nhu cầu khách hàng, theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng bán đồ ăn, lượng khách đến mua hàng tăng trên 200% so với ngày thường.

Đến sáng ngày 09/9/2024, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã có điện, nước và mạng di động, hoạt động kinh doanh buôn bán của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cửa hàng đã bắt đầu trở lại.

Tại Bắc Giang, do ảnh hưởng của bão số 3, đến 13 giờ ngày 8/9, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động bị chia cắt do nước lũ dâng cao, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế và có các chỉ đạo cụ thể; vướng mắc hiện nay chủ yếu là ngập một số tuyến đường giao thông, mất điện.

Là huyện miền núi với hoạt động nông lâm nghiệp chủ đạo, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, đảm bảo sinh hoạt trong vài ngày. Hoạt động cung ứng hàng hóa diễn ra bình thường, giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực và thực phẩm ổn định, không có biến động lớn. Các cửa hàng xăng dầu vẫn cung cấp đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tích cực khắc phục thiệt hại sau bão.

Chính quyền cấp xã thường xuyên theo dõi tình hình và sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong các khu vực bị cô lập nếu cần. Do đó, người dân trong khu vực bị chia cắt sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt lương thực, hàng hóa.

Hoạt động thương mại tại nhiều địa phương như Sơn La, Bắc Kạn, Hà Giang, Nam Định, Tuyên Quang, Hải Dương,... diễn ra bình thường, giá cả hàng hóa ổn định, đảm bảo đầy đủ cung cấp cho người dân. Tuy nhiên, tại một số địa phương, giá mặt hàng rau xanh và thực phẩm tươi sống có tăng nhẹ do mưa dài ngày.

Hiện, Vụ Thị trường trong nước đã phân công Tổ công tác của Vụ thường trực tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng để nắm bắt tình hình thị trường và phối hợp với địa phương triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục thiệt hại sau bão.

Đồng thời, Vụ cũng đã gửi công văn hỏa tốc đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 năm 2024, yêu cầu báo cáo thường xuyên về công tác phối hợp cung ứng hàng hóa thiết yếu và xăng dầu. Đồng thời, các địa phương cũng được đề nghị gửi kiến nghị lên Bộ Công Thương để phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm điều phối, chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau bão, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, đặc biệt cho các tỉnh miền núi phía Bắc đang bị sạt lở và chia cắt.

Đọc thêm