Nguyên cán bộ công an hầu toà tội “cướp tài sản”

(PLVN) - Đào Xuân Tư, sinh năm 1988, nguyên là cán bộ công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đã phải hầu toà  về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Cướp tài sản”.
Bị cáo Đào Xuân Tư tại tòa.
Bị cáo Đào Xuân Tư tại tòa.

Ngày 19/5, TAND tỉnh Thanh Hoá mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Xuân Tư, sinh năm 1988, nguyên là cán bộ công an huyện Triệu Sơn, về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 304; điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ, ngày 25/7/2019, Đào Xuân Tư đi diễn tập, sau đó về nhà mình thay quần áo diễn tập, mặc quần vải, áo khoác gió, đi găng tay, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm trùm đầu, mang theo 1 ba lô, 1 khẩu súng K59 và 8 viên đạn, lấy biển kiểm soát 37P2- 7325 (biển kiểm soát giả) lắp đè ra bên ngoài biển kiểm soát 36B4- 677.09 của xe mô tô Exciter rồi đi đến thị trấn huyện Tĩnh Gia.

Đối tượng Đào Xuân Tư dùng súng xông vào ngân hàng nhằm cướp tiền (ảnh cắt từ clip do ngân hàng cung cấp)
Đối tượng Đào Xuân Tư dùng súng xông vào ngân hàng nhằm cướp tiền (ảnh cắt từ clip do ngân hàng cung cấp)

Trưa cùng ngày, Đào Xuân Tư đi vào Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Nghi Sơn thuộc xã Hải Yến (Tĩnh Gia) để cướp tài sản. Thấy có dấu hiệu đáng ngờ nên ông Lê Hữu Bảo (bảo vệ) chặn lại. Tư rút súng ra, đẩy ông Bảo vào bên trong quầy giao dịch. Anh Phạm Văn Bằng (bảo vệ phía trong) chạy lại tiếp ứng bị kẻ bịt mặt dùng súng bắn 1 phát xuống nền gạch thị uy. Anh Bằng không dịch chuyển thì bị đạp vào chân và bắn 1 phát sượt qua đùi trái. Gặp phải sự phản kháng, chống trả quyết liệt nên Tư lùi ra bên ngoài cửa, bắn một phát vào phía cửa ngân hàng rồi lên xe mô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau đó Tư di chuyển về nhà cách đó vài chục km vứt bỏ tư trang và mang khẩu súng đi cất giấu. Đến 7/8/2019, Đào Xuân Tư đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. 

Tại phiên tòa, sau khi kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phân tranh luận, song Đào Xuân Tư bất ngờ bị choáng, sức khỏe yếu, nên Hội đồng xét xử buộc phải tạm dừng phiên tòa. Sau khi hội ý đã quyết định lùi phiên tòa vào ngày gần nhất khi bị cáo đảm bảo sức khỏe.

Đọc thêm