Nguyên hiệu trưởng lãnh án vì cấp bằng giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đinh Văn Quận, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.
Bị cáo Quận và Long tại phiên tòa.
Bị cáo Quận và Long tại phiên tòa.

Ngày 19/4, TAND tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị vừa mở phiên sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Đinh Văn Quận (SN 1958, trú thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp xây dựng Thanh Hóa và Hoàng Long (SN 1969, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), giáo viên dạy lái xe ô-tô về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo bản cáo trạng, ngày 4/5/2021, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam có Công văn số 1153/SGTVT-QLVT,PT&NL thông báo kết quả xác minh các văn bằng của đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long có dấu hiệu làm bằng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh tại Trung tâm dạy nghề Hoàng Long ở xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác định có tổng cộng 46 giáo viên dạy thực hành lái xe có sử dụng bằng tốt nghiệp trung cấp nghề do Trường Trung cấp xây dựng Thanh Hóa cấp là giả.

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Long là giáo viên dạy lái xe ô tô có mối quan hệ quen biết với Lê Tú Linh (SN 1986, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối).

Công ty của Linh lúc này đang xây dựng và lập thủ tục xin cấp giấy phép để để thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp. Do biết Long là giáo viên dạy lái xe có kinh nghiệm nên nhờ bị cáo vào hướng dẫn giúp xây dựng cơ sở vật chất, sân tập lái xe và hứa là đến khi Trung tâm hoạt động sẽ nhận Long làm giáo viên dạy lái xe ô tô với thu nhập cao, ổn định.

Trong thời gian làm việc tại trung tâm, Long giới thiệu nhiều người thân, người quen đã có bằng lái xe ô-tô đến xin việc. Tuy nhiên, nhiều người không đủ điều kiện do chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề nên nhờ Long giúp đỡ.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Long biết Đinh Văn Quận là Hiệu trưởng Trường trung cấp xây dựng Thanh Hóa (tại phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nên liên lạc, trao đổi với Quận về việc cấp bằng tốt nghiệp giả. Hai bên thống nhất chi phí cấp mỗi văn bằng giả là 2 triệu đồng.

Theo yêu cầu của Quận, Long cung cấp ảnh thẻ, bản sao CMND và thu mỗi hồ sơ 2 triệu đồng để chuyển bằng xe khách ra tỉnh Thanh Hóa cho Quận. Sau khi hoàn thành bằng giả, Quận chuyển vào cho Long.

Từ khoảng tháng 10/2017 đến tháng 2/2019, Quận đã làm giả 46 bằng tốt nghiệp trung cấp nghề theo yêu cầu của Long và thu lợi bất chính số tiền 92 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra còn xác định, tháng 7/2017 thông qua một người môi giới, Quận cấp bằng tốt nghiệp giả cho 20 cá nhân là nhân viên của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Tuấn Thành đóng tại phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), lúc này do bà Nguyễn Thị Miền (SN 1968, trú TP Tam Kỳ) làm giám đốc, thu lợi bất chính 40 triệu đồng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Quận 7 năm tù, bị cáo Hoàng Long 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Đọc thêm