Nhà kiên cố “mọc” trên đất lâm nghiệp?

Ông Phạm Xuân Thủy (Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có đơn gửi PLVN phản ánh việc ông Lê Xuân Bính (người cùng địa phương) xây dựng nhà kiên cố trên đất trồng chè thuộc đất lâm nghiệp ở thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược), do Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.

Ông Phạm Xuân Thủy (Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có đơn gửi PLVN phản ánh việc ông Lê Xuân Bính (người cùng địa phương) xây dựng nhà kiên cố trên đất trồng chè thuộc đất lâm nghiệp ở thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược), do Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.

Ngôi nhà được xây trên đất lâm nghiệp
Ngôi nhà được xây trên đất lâm nghiệp

Theo ông Thủy, sau khi nhận được tin báo, UBND xã Tiên Dược đã lập biên bản và đình chỉ công trình. Tiếp đó, ngày 30/7/2012, UBND xã có văn bản đề nghị UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo cty trên kiểm tra sự việc này.

Qua tìm hiểu được biết, tại thời điểm ông Phạm Xuân Thủy có đơn thư phản ánh tới các cơ quan chức năng, mảnh đất nói trên, ông Lê Xuân Bính đã nhượng lại cho ông Ngô Bá Oanh (Xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) từ năm 2008. Đến tháng 4/2012, ông Oanh tiến hành xây nhà kiên cố trên đất chứ không phải ông Bính.

Về vấn đề này, ông Oanh thừa nhận, trước khi xây dựng, ông chưa làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Vì vậy, ngày 17/5/2012, UBND xã Tiên Dược đã ra quyết định đình chỉ xây dựng nhà và xử phạt vi phạm hành chính.

Riêng về nguồn gốc đất, ông Oanh cho biết, toàn bộ khu vực này và vùng lân cận vốn là đất do Lâm trường Sóc Sơn giao cho cán bộ, công nhân viên của mình từ nhiều năm trước; hiện tại, nhiều hộ đang sinh sống hoặc đã nhượng lại cho người khác xây nhà cấp bốn hoặc nhà kiên cố để ở trên khu vực này.

“Sau khi có phản ánh, tôi đã kiểm tra Bản đồ quy hoạch rừng ở khu vực này, do Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Tây Bắc bộ lập đã được Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt, thì khu đất của tôi được quy hoạch là đất ở, gần đó mới là đất lâm nghiệp. Không ai dại gì làm nhà trên đất đã quy hoạch để trồng rừng”, ông Oanh nói.

Xác minh thêm vấn đề này, PLVN đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Sóc Sơn (trước đây gọi là Lâm trường Sóc Sơn) về công tác quản lý cũng như nguồn gốc mảnh đất mà ông Oanh đang sử dụng.

Bà Hằng khẳng định: “Diện tích đất ông Bính nhượng lại cho ông Oanh là đất thổ cư. Năm 2008, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định số 2100 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch rừng, theo đó phần đất ông Oanh đang sử dụng là đất thổ cư chồng lấn. Trước khi ông Oanh sử dụng, các hộ dân ở đây cũng đã nộp thuế sử dụng đất ở cho chính quyền xã Tiên Dược”.

Anh Quý

Đọc thêm