Nhà máy gạch “mọc” trong Trại giam

Dư luận lo ngại việc triển khai dự án xây dựng Nhà máy gạch T5 với nhiều người và phương tiện ra, vào khu vực trại sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong công tác quản lý phạm nhân và chống trốn trại…

Đó là nội dụng phản ánh của bạn đọc liên quan đến Dự án Nhà máy gạch T5 (Thanh Hóa) mà Báo PLVN vừa mới nhận được. Theo thông tin phản ánh: “Giám thị Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) cho phép xây dựng nhà máy và khai thác gần 20 ha đất nông nghiệp để kinh doanh…”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngoài ra, dư luận lo ngại việc triển khai dự án trên với nhiều người và phương tiện ra, vào khu vực trại sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong công tác quản lý phạm nhân và chống trốn trại…

Tìm hiểu sơ bộ vấn đề này, chúng tôi được biết, Dự án Nhà máy gạch  T5 được triển khai tại khu đất do trại giam này quản lý ở Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng.

Điều đáng nói, khu đất triển khai dự án nhà máy gạch nêu trên không thuộc đối tượng nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015.

Tuy nhiên, sau khi Tổng cục VIII, Bộ Công an có văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, ngày 21/12/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 26 121 000 032 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ Xây dựng A - D (Hà Nội) đầu tư xây dựng Nhà máy gạch T5, với công suất 42 triệu viên/năm, tại địa điểm trên.

Việc cho phép triển khai dự án nhà máy gạch trong trại giam cũng khiến dư luận băn khoăn: “Một doanh nghiệp tư nhân vào kinh doanh thu lợi trước mắt, để lại hậu quả khó lường, làm mất nguồn đất dự trữ vốn có để cho phạm nhân lao động cải tạo bản thân, giờ đây đã bị biến thành một nhà máy gạch”.

Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã liên lạc với Thiếu tướng Phan Thanh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý trại giam thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an để tìm hiểu thông tin.

Ông Hà nói, vấn đề trên không thuộc thẩm quyền quản lý của mình và đề nghị liên lạc với bộ phần hậu cần để được cụ thể về dự án. Báo PLVN đề nghị Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp kiểm tra thông tin nói trên để trả lời công luận.

Tuấn Anh
 

Đọc thêm