Nhà Trắng công bố kế hoạch 'tương đương sứ mệnh không gian của tàu Apollo' để đối phó các đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhà Trắng đã công bố một kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la mới nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng đối phó với đại dịch hoặc các mối đe dọa sinh học khác, so sánh nó với chương trình thám hiểm mặt trăng đầy tham vọng của tàu Apollo những năm 1960 và 1970.
Người dân tại điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 do FEMA hỗ trợ tại Trường Cao đẳng Bang Valencia. Ảnh: CNN
Người dân tại điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 do FEMA hỗ trợ tại Trường Cao đẳng Bang Valencia. Ảnh: CNN

Eric Lander, Giám đốc Văn phòng Khoa học Nhà Trắng & Chính sách Công nghệ, nói với các phóng viên trong một cuộc họp qua điện thoại rằng, Nhà Trắng có kế hoạch bắt đầu tài trợ cho kế hoạch mới với 15 tỷ đô la từ gói điều chỉnh ngân sách hiện đang được chuyển qua Quốc hội, với mục tiêu dài hạn là 65,3 tỷ đô la trong 7 đến 10 năm.

Các quan chức trong cuộc gọi liên tục so sánh kế hoạch với các sứ mệnh không gian Apollo về tham vọng và phạm vi. Họ cho biết, kế hoạch này cũng rút ra các bài học từ khả năng ứng phó với đại dịch COVID-19 của nước Mỹ trong năm rưỡi vừa qua.

Kế hoạch bao gồm năm yếu tố. Mục tiêu đầu tiên của kế hoạch mới là "chuyển đổi hệ thống phòng thủ y tế của chúng ta" thông qua việc tăng cường khả năng phát triển vaccine và phương pháp điều trị của đất nước nhằm chống lại các mối đe dọa sinh học trong tương lai. Thứ hai, "đảm bảo nhận thức tình huống" bằng cách phát triển một hệ thống cảnh báo sớm mạnh mẽ hơn và giám sát thời gian thực.

Yếu tố thứ ba trong kế hoạch của chính quyền là "tăng cường hệ thống y tế công cộng" bằng cách hiện đại hóa cơ sở hạ tầng y tế công cộng, ưu tiên các cộng đồng có nguy cơ và thiết lập cơ sở hạ tầng quốc tế và tài chính cho việc sẵn sàng chống đại dịch. Yếu tố thứ tư là "xây dựng các năng lực cốt lõi", có nghĩa là dự trữ và phát triển các thiết bị bảo vệ cá nhân một cách thích hợp và mở rộng chuỗi cung ứng của đất nước. Điều này sẽ bao gồm việc tăng cường an toàn sinh học và nâng cao năng lực quản lý trong việc hỗ trợ phát triển vaccine và điều trị.

Yếu tố cuối cùng của kế hoạch tập trung vào việc thiết lập một cơ quan kiểm soát sứ mệnh thống nhất và quốc gia "để quản lý, tích hợp và đảm bảo trách nhiệm giải trình cho tất cả các khía cạnh của chương trình chuẩn bị cho đại dịch của Hoa Kỳ."

"Tôi nghĩ rằng họ đã xác định được hầu hết các vấn đề chính", Tiến sĩ Eric Toner, học giả cấp cao của Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, nói với CNN. "Nếu họ đầu tư tiền nghiêm túc và quan trọng hơn là cam kết bền vững, có lẽ chúng ta có thể đạt được tiến bộ thực sự".

Ông Toner lưu ý rằng nhiều chuyên gia y tế và an ninh quốc gia đã tập trung vào việc chuẩn bị cho đại dịch trong 20 năm hoặc lâu hơn, nhưng cho biết phần lớn sự chú ý và hầu hết kinh phí đã cạn kiệt vào năm 2009, khi đại dịch cúm lợn H1N1 trở nên ít nghiêm trọng hơn.

Đọc thêm