Nhà xuất bản Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên Vietcombank xây nhà ở cho người nghèo và trao tủ sách pháp luật ở Hà Tĩnh

(PLVN) -Chia sẻ với người nghèo ngày 23/5/2020, Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Vietcombank đã trao số tiền 50 triệu động cho hoàn cảnh khó khăn, đơn thân làm nhà ở tại xã Phú Lộc huyện Can Lộc và Trao tặng tủ sách pháp luật cho các xã, thị trấn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Nhà xuất bản Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên Vietcombank xây nhà ở cho người nghèo và trao tủ sách pháp luật ở Hà Tĩnh
Đoàn đã đến khảo sát phối hợp với xã Phú Lộc, huyện Can Lộc trao tiền xây nhà cho hoàn cảnh nghèo, đơn thân Lê Thị Tam.
Đoàn đã đến khảo sát phối hợp với xã Phú Lộc, huyện Can Lộc trao tiền xây nhà cho hoàn cảnh nghèo, đơn thân Lê Thị Tam. 

Tham dự các hoạt động có ông Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp; ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh và các Phó Giám đốc, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Tuấn; Cán bộ chuyên trách Đoàn Bộ Tư Pháp; Đoàn Thanh niên Vietcombank; đại diện các tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh.

Trao số tiền 50 triệu đồng cho chị Lê Thị Tam xây nhà ở.

Trao số tiền 50 triệu đồng cho chị Lê Thị Tam xây nhà ở.

Trong sáng 23/5, đoàn đã về xã Phú Lộc huyện Can Lộc trao số tiền 50 triệu đồng xây nhà ở cho hoàn cảnh hộ nghèo, đơn thân sống một mình chị Lê Thị Tam (SN1958 ở xóm Vĩnh Phú). Ông Hồ Quang Huy Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp chia sẻ: Thông qua chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho  cho người nghèo, hoàn cảnh đơn côi chị Lê Thị Tam, chúng tôi mong muốn giúp đỡ các hộ gia đình bớt những khó khăn về kinh tế, ổn định chỗ ở, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Sau khi được hỗ trợ tiền các đoàn thể địa phương giúp ngày công xây nhà mới cho chị Lê Thị Tam.
Sau khi được hỗ trợ tiền các đoàn thể địa phương giúp ngày công xây nhà mới cho chị Lê Thị Tam. 

Nhận món quà ý nghĩa này chị Lê Thị Tam không dấu nỗi xúc động: “Được sự quan tâm đoàn và các tổ chức hỗ trợ tôi rất cảm động bởi tuổi cao, bệnh tật, đơn côi một mình nên tôi không dám nghĩ đến có một ngôi nhà kiên cố”.

Chiều 23/5, Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao tặng tủ sách pháp luật cho 10 xã, thị trấn huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Đoàn thanh niên Vietcombank.

Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp trao tặng tủ sách pháp luật cho 10 xã, thị trấn huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Đoàn thanh niên Vietcombank.
Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp trao tặng tủ sách pháp luật cho 10 xã, thị trấn huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Đoàn thanh niên Vietcombank. 

Thay mặt Đoàn công tác, ông Hồ Quang Huy trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của tập thể công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Sở Tư pháp Hà Tĩnh trong năm qua, Nhà xuất bản Tư pháp rất vui mừng được đồng hành cùng với ngành Tư pháp Hà Tĩnh trong việc đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần hoàn thiện chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới…

 
Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. 

Thay mặt Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở cảm ơn sự quan tâm, tình cảm quý báu của Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và  Đoàn Thanh niên Vietcombank đã dành cho Sở Tư pháp Hà Tĩnh và tư pháp huyện Vũ Quang. Việc trao tặng tủ sách pháp luật là hoạt động hết sức có ý nghĩa, giúp đội ngũ cán bộ, công chức và người dân có  điều kiện được tiếp cận với các chính sách, văn bản pháp luật, góp phần cụ thể hóa mục tiêu củng cố tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, hoàn thành mục tiêu đưa huyện Vũ Quang về đích nông thôn mới trong năm nay.

Cũng trong chuỗi hoạt động, Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Đọc thêm