“Nhân chứng mới” vụ án Lý Nguyễn Chung sẽ tham dự phiên tòa

(PLO) - Ngày mai (21/7), theo đúng dự kiến thì TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa vụ án Lý Nguyễn Chung ra xét xử lại theo trình tự cấp sơ thẩm. “Nhân chứng mới” có đơn đề nghị làm rõ - liệu Lý Nguyễn Chung có thực sự là hung thủ giết chị Hoan và đề nghị tạm hoãn chi trả 7,2 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn cũng được mời tới dự tòa.
Lý Nguyễn Chung trong phiên xử ngày 6/3.
Lý Nguyễn Chung trong phiên xử ngày 6/3.
Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn) bị truy tố trước tòa về hai tội “Giết người”, theo điểm g, khoản 1, Điều 93 và tội “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 133-BLHS. Phiên tòa xét xử Chung được dư luận quan tâm vì liên quan đến vụ giết người cách đây hơn 10 năm ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 
Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị kết án oan sai và ngồi tù 10 năm.
Phiên tòa trước đó diễn ra vào ngày 6/3/2015, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định Lý Nguyễn Chung có đồng phạm hay không? Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, chỉ duy nhất Chung thực hiện hành vi phạm tội và không có đồng phạm.
Trong thời điểm chờ phiên tòa chuẩn bị xét xử thì cơ quan tố tụng nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1962, ở TP Bắc Giang, Bắc Giang) đề nghị phải làm rõ bị cáo Chung có thực sự là hung thủ giết chị Hoan hay không. 
Ngoài ra, người phụ nữ này còn đề nghị TAND Tối cao tạm dừng việc chi trả 7,2 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Với lá đơn này, vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bắc Giang xảy ra cách nay gần 12 năm lại thêm một lần xôn xao dư luận.
Theo thông tin mới nhất, Tòa án Bắc Giang vừa bổ sung người phụ nữ này vào danh sách những người tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Trước đó, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử vào cuối tháng 6/2015, TAND tỉnh Bắc Giang không đưa bà Hà tham gia tranh tụng tại phiên tòa này.
Phía TAND Bắc Giang đưa ra quan điểm, những người biết đến vụ việc đều có thể được mời đến tòa, dù theo hướng buộc tội hay gỡ tội.
Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ án./.

Đọc thêm