Nhận diện thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều nay, 5/1/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Reatimes và VIRES tổ chức Tọa đàm: Sự trỗi dậy của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình.
Nhận diện thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình

Tọa đàm "Sự trỗi dậy của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình" có sự tham dự của ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình; ông Đặng Tuấn Hùng, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình; ông Đoàn Tiến Lập, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị; TS. Vũ Đình Ánh; PGS. TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW; Chuyên gia kinh tế - PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh; Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Minh Phong; Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh; PGS.TS Hoàng Mạnh Nguyên; TS. KTS. Trần Minh Tùng; Nhà thơ - Nhà văn hóa Ngô Đức Hành.

Về phía Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đại diện BTC có sự tham dự của: TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam; Nhà báo Bùi Văn Khương, Phó Tổng Biên Tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Phía đại diện các doanh nghiệp có: Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng Ngoại ô; ông Nguyễn Khắc Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Tica Land; ông Lê Quốc Huy, Chủ tịch Công ty Cổ phần Bất động sản My Holding; ông Nguyễn Khắc Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Tica Land; ông Nguyễn Chí Nghĩa, Phó Tổng GĐ Đất Xanh Miền Bắc; ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT Lộc Sơn Hà Land.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia, doanh nghiệp cùng bàn luận, phân tích về những tiềm năng, lợi thế của Hòa Bình để đón đầu cơ hội trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cuối tuần của khu vực miền Bắc; Xu hướng staycation và sức hấp dẫn của Hòa Bình; Định hướng quy hoạch phát triển về hướng Đông của Hòa Bình, Giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ngoại ô; Cơ hội đầu tư sinh lời dài hạn vào bất động sản nghỉ dưỡng Hòa Bình…

Theo nhìn nhận của các chuyên gia, trong bối cảnh bất động sản khu vực trung tâm dần trở nên bão hòa, làn sóng đầu tư bất động sản có xu hướng dịch chuyển theo vết dầu loang sang những vùng đất mới tiềm năng, Hoà Bình đang nổi lên là lực hấp dẫn dành cho nhà đầu tư bất động sản tại khu vực phía Bắc, nhất là phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Với các ưu thế vượt trội về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội và sức hấp dẫn các nguồn lực đầu tư mới, Hòa Bình đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam thông qua quy hoạch bài bản, cơ chế chính sách của chính quyền và sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong.

Các chuyên gia nhận định, trong tương lai, Hoà Bình muốn trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng cuối tuần cho người dân Thủ đô và xa hơn là du khách quốc tế, thì chắc chắn phải phát triển các quần thể, các khu nghỉ dưỡng sinh thái kiểu mẫu trong một quy hoạch tổng thể, để vừa trở thành địa điểm nghỉ ngơi kết nối trọn vẹn với thiên nhiên, có hệ thống tiện ích cao cấp, chăm sóc sức khoẻ, vừa cân bằng với việc bảo tồn thiên nhiên.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm,Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam - nói: Trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực trung tâm dần trở nên hạn hẹp, làn sóng đầu tư bất động sản có xu hướng dịch chuyển theo những xu hướng mới về những vùng đất tiềm năng và Hoà Bình đang nổi lên là hấp lực hấp dẫn dành cho nhà đầu tư bất động sản tại khu vực phía Bắc, nhất là phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và second-home.

Với các ưu thế vượt trội về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội và sức hấp dẫn các nguồn lực đầu tư mới, Hòa Bình đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam thông qua quy hoạch bài bản, cơ chế chính sách của chính quyền và sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong.

Nhiều phân tích, báo cáo ghi nhận trong thời gian qua và giai đoạn tới, thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình sẽ là địa chỉ thu hút đầu tư và kênh sinh lời hấp dẫn. Tọa đàm là cơ hội để các chuyên gia, các nhà đầu tư nhận diện những mô hình du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp, khác biệt, hướng tới các giá trị bền vững và cơ hội đầu tư sinh lời dài hạn vào thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình trong giai đoạn mới.

Đọc thêm