Nhân viên điện lực Tam Kỳ “tự ý” đốn cây của dân?

Trưa nay, người dân xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đã điện vào đường dây nóng của Báo PLVN Online phản ánh có hai nhân viên mặc đồng phục của điện lực Tam Kỳ, Quảng Nam tự ý vác rựa đi chặt hết hàng ngàn cây bạch đàn, bạc hà, cây ăn quả của người dân
Trưa nay, người dân xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đã điện vào đường dây nóng của Báo PLVN Online phản ánh có hai nhân viên mặc đồng phục của điện lực Tam Kỳ, Quảng Nam tự ý vác rựa đi chặt hết hàng ngàn cây bạch đàn, bạc hà, cây ăn quả của người dân...

Chúng tôi đã có mặt tại thôn Tân Phú và Phú Đông, xã Tam phú, TP.Tam Kỳ để tìm hiểu.

Bà Nguyễn Thị Cường (55 tuổi, trú thôn Phú Đông) dẫn chúng tôi ra vườn cây bạch đàn (lá vàng) 2 năm tuổi của bà vừa bị hai nhân viên điện lực Tam Kỳ tự ý đốn gần trăm cây mà không hề nói với gia đình bà một tiếng.

Bà Cường bức xúc nói: “Không phải đây là lần đầu tiên nhân viên điện lực Tam Kỳ tự ý đốn cây của gia đình tôi. Vườn bạch đàn của tôi trồng được gần 1 ngàn cây, nhưng bị nhân viên điện lực đốn hết chỉ còn chưa đến 600 cây. Họ lợi dụng lúc gia đình tôi đi vắng và tự ý đốn cây, cũng không có bồi thường cho gia đình tôi. Nhiều lần chúng tôi phản ánh nhưng họ nói là cây “dính lưới điện” nên phải đốn”
Hàng trăm cây bạch đàn của hộ bà Cường bị đốn ngã nằm la liệt.
Theo quan sát, không riêng gì hộ của bà Cường, tính đến trưa nay có vài chục hộ dân cũng cùng chung số phận.

Phóng viên PLVN Online trao đổi với ông Thái Viết Trương, Trưởng chi nhánh Điện lực Tam Kỳ - ông Trương khẳng dịnh: “Trong ngày hôm nay, điện lực Tam Kỳ không hề cử nhân viên đi đốn cây tại xã Tam Phú. Trường hợp nếu có, chúng tôi phải thông qua chính quyền địa phương của xã và mời lãnh đạo xã đi theo rồi mới chặt cây. Ngoài ra, chúng tôi còn hỏi ý kiến của người dân có cây, bồi thường cho họ mới đốn”.

Tuy nhiên, khi phóng viên đưa những hình ảnh cây của dân bị đốn nằm la liệt trơ gốc thì ông Trương nói lại: “Việc này để chúng tôi xem lại hai nhân viên tự ý đốn cây có mang logo của điện lực không, nếu có chúng tôi cho nhân viên xuống tận hiện trường để giải quyết”.

Trương Hồng Phong

Đọc thêm