Nhân viên lĩnh án vì trộm tiền của bà chủ

(PLVN) - Thấy bà chủ có nhiều tiền, Yến đã nảy sinh lòng tham, chiếm đoạt số tài sản trên.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Thị Hải Yến (SN 1970, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chuyển sang án treo của bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, Trương Thị Hải Yến là nhân viên mới của cửa hàng cắt tóc Tuấn Tít (ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Khoảng 9 giờ ngày 20/2/2020, chị Trần Thu Thủy (SN 1997, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) là chủ cửa hàng rút tập tiền mệnh giá 500.000 đồng ra để trả tiền khách hàng. Sau đó, chị Thủy cất tiền vào rúi, ra ngoài đi chợ. Lúc đó, Yến ngồi ngay giữa tầng 1, quan sát sự việc chị Thủy cất tiền vào túi nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. 
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Thủy về lại cửa hàng. Chị Thủy treo túi xách đựng tiền vào mắc áo ở tầng 1 rồi lên tầng 3 nấu cơm. Lúc này, tại tầng 1 chỉ có Yến và 1 nhân viên khác đang ngồi xem điện thoại. Để thực hiện hành vi trộm cắp số tiền trên của chủ quán, Yến đã đến chỗ để túi xách, mở túi lấy trộm tiền kẹp vào nách rồi mặc áo khoác vào. Sau đó, Yến giả vờ gọi điện thoại để nhân viên không nghi ngờ, lấy túi xách đi ra khỏi cửa hàng.
Lúc này, Yến gọi xe ôm bỏ đi. Đến đầu phố Lương Ngọc Quyến, Yến xuống xe, vào một quán nước ven đường đếm tiền, được 39,5 triệu đồng. Ngay sau đó, Yến dùng tiền trả nợ một số bạn bè xã hội, số còn lại thì chi tiêu cá nhân hết.
Về phía chị Thủy, sau khi phát hiện mất tiền đã trình báo công an. Đến ngày 27/2/2020, Cơ quan Công an phường Trúc Bạch mời Trương Thị Hải Yến đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Yến khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi nêu trên, Yến bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Sau đó, Yến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được chuyển sang án treo để có cơ hội ở ngoài làm việc, lấy tiền trả cho bị hại, trở thành công dân tốt. Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Yến để Yến làm việc, lấy tiền trả mình. 
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Yến nói lời xin lỗi bị hại, xin lỗi cha mẹ vì đã khiến họ xấu hổ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm để ảnh hưởng xấu tới gia đình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX phúc thẩm nhận thấy bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ mới nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa 1 phần bản án sơ thẩm. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Yến 12 tháng tù, giảm 12 tháng so với án sơ thẩm.

Đọc thêm