Nhân viên tẩm quất mất mạng vì không tập thể dục

(PLO) - Là nhân viên tẩm quất và thể chất có nhiều hạn chế nên chị H xin nghỉ không tập thể dục liền bị gã “chủ hờ” đánh đập dẫn đến tử vong.
Bị cáo Tùng tại tòa.
Bị cáo Tùng tại tòa.
Hôm nay (15/6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Sơn Tùng (SN: 1990, trú ở xóm 7, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Khoản 3, Điều 104-BLHS. Nạn nhân của Tùng là chị Đặng Thị Ngọc H (SN: 1995, quê ở Văn Giang, Hưng Yên) nhân viên quán tẩm quất Trúc Xinh trên đường Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
Tại tòa, Tùng khai là học viên của một trường vũ trang trên địa bàn Hà Nội, có quen biết với anh Đinh Tiến Thương (SN: 1985, trú tại Yên Viên, huyện Gia Lâm) là chủ quán tẩm quất Trúc Xinh.
Hàng ngày, những lúc rảnh rỗi, Tùng thường ghé qua quán của anh Thương chơi và nhiều lần còn ăn, ngủ, sinh hoạt luôn tại quán tẩm quất Trúc Xinh. Trong khoảng thời gian này, quán tẩm quất của anh Thương có một số nhân viên nữ ăn ở tại đây để tiện cho việc hành nghề, trong đó có chị Đặng Thị Ngọc H, bị dị tật ở tay và thể chất có nhiều hạn chế.
Một lần đi vắng, anh Thương nhờ Tùng trông nom, quản lý nhân viên hộ vài ngày và được gã đồng ý. Sau đó, Tùng nghĩ mình là “ông chủ” nên bắt nhân viên phải tập thể dục vào mỗi buổi sáng để tăng cường sức khỏe. Vì thể chất bị hạn chế, chị H đã nhiều lần xin Tùng cho nghỉ tập thể dục.
Cho rằng chị H lười biếng nên kiếm cớ để “trốn”, gã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” một cách không thương tiếc. Trong các ngày 3, 5, 8 và 10 tháng 8/2014, cũng lấy lý do lười rèn luyện thể lực, Tùng đã liên tiếp tùng tay tát vào mặt và dùng đầu gối thúc bụng chị H.
Sau nhiều ngày bị “ăn đòn”, ngày 11/8/2014, chị H bị đau bụng và nôn mửa. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, chị H tử vong ngay tại quán tẩm quất Trúc Xinh. 
Kết luận giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân chị H tử vong vì ngạt do trào ngược thức ăn ở người bị thương nặng vùng bụng.
Biết rằng chị H chết là do mình đánh đập nên ngay ngày hôm sau, Tùng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Phía bị hại cho rằng, hành vi của Lê Sơn Tùng cần phải bị xử lý về tội “Giết người”, chứ không thể chỉ bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 3, Điều 104 như quyết định trong cáo trạng.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng cáo trạng truy tố Lê Sơn Tùng về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn tới hậu quả chết người là có căn cứ và đúng pháp luật nên đã tuyên phạt Lê Sơn Tùng 15 năm tù giam.
Đối với chủ quán tẩm quất, anh này bị bị xử phạt hành chính về hành vi không ký hợp đồng lao động đối với nhân viên hành nghề tẩm quất./.

Đọc thêm