Nhanh chóng xử lý 3 cán bộ sai phạm, ngành Công an Hà Nội củng cố thêm niềm tin của Dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ sau một thời gian ngắn sau thông tin 3 cán bộ Công an “bắn nhầm” dê của người dân, lãnh đạo Công an Hà Nội đã có những quyết định nghiêm khắc, khiến người dân an tâm.
3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) bị tước danh hiệu Công an nhân dân.
3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Sáng ngày 27/6 dư luận xôn xao về thông tin 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng vì trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân, cho vào cốp xe ô tô rồi mang về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Ngay lập tức, đầu giờ chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Hình sự về tội Trộm cắp tài sản, tạm giữ Hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để điều tra làm rõ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cũng lập tức có quyết định rất kịp thời và nghiêm khắc: Chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý khi để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp gia đình chủ dê để xin lỗi và bồi thường. Cũng buổi chiều đó, sau khi xem xét vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa.

Tinh thần khẩn trương, tích cực, kịp thời, nghiêm minh, công tâm, quyết liệt của Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thể hiện đúng bản lĩnh của những chiến sỹ Công an Nhân dân của lãnh đạo Công an Hà Nộị, khiến dư luận rất hoan nghênh, đồng tình.

Quần chúng Nhân dân cho rằng việc xử lý nhanh nhạy của Công an Hà Nội để thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và giữ vững niềm tin của Dân.

Bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc này, Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) chia sẻ: Câu chuyện xử lý 3 cán bộ Công an sai phạm ở huyện Mỹ Đức cho thấy quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật cán bộ vi phạm” đã được Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội quán triệt, thực hiện một cách đầy đủ và sâu sắc.

Việc CQĐT khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản một cách nhanh chóng, cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ"

Nhìn ở một góc độ khác, ông Vũ Thiện Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH Alpha Việt Nam (phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) bày tỏ: "Có thể thấy rằng, hành vi của 3 cựu cán bộ chiến sỹ Công an thị trấn Đại Nghĩa đã gây bức xúc dư luận xã hội, làm xấu đi hình ảnh đẹp của các chiến sỹ Công an Thủ đô, vốn luôn thể hiện tinh thần nỗ lực vì nhân dân phục vụ.

Tuy nhiên, sự kiên quyết xử lý cán bộ chiến sỹ vi phạm của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã khiến dư luận, người dân chúng tôi rất trân trọng, nể phục. Việc làm này thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ chiến sỹ của lực lượng Công an Thủ đô. Qua các phương tiện thông tin, bản thân tôi thường xuyên theo dõi những cố gắng, kết quả của Công an Hà Nội. Cùng với những chiến công trên trận tuyến đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các chiến sỹ Công an Thủ đô đang căng mình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, nhằm mục đích tạo thuận lợi nhất cho nhân dân trong lĩnh vực cải cách hành chính, tiến tới Chính phủ số, công dân số, phù hợp với yêu cầu của thời đại 4.0.

Việc xử lý nghiêm khắc cán bộ chiến sỹ sai phạm của đồng chí Giám đốc Công an thành phố sẽ có hiệu ứng tích cực, lan toả đến toàn lực lượng Công an thành phố, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, đem lại lòng tin cho Nhân dân vào lực lượng Công an Thủ đô anh hùng."

“Công an Hà Nội đang triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc những chỉ đạo của cơ quan cấp trên, về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm. Việc xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ Công an thị trấn Đại Nghĩa có sai phạm của đồng chí Giám đốc Công an thành phố thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật, xử lý vi phạm không có vùng cấm.

“Nhìn lại toàn bộ vụ việc xảy ra tại xã An Phú trưa ngày 26-6, cùng quan điểm xử lý, giải quyết, ai cũng thấy rõ hơn ý chí nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, góp phần tăng cường công tác quản lý phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm tại các đơn vị trong toàn lực lượng Công an thành phố, củng cố niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô.” – một bạn đọc của báo PLVN chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng xử lý cán bộ sai phạm của Công an Hà Nội thực sự đã lan tỏa một thông điệp tốt trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, của lực lượng Công an Nhân dân.

Đọc thêm