Nhiều bước tiến mới tích cực trong hợp tác pháp luật, tư pháp Việt Nam – Đức

(PLVN) - Chiều 4/12, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp xã giao TS. Peter Fischer-Bollin, Phó Trưởng ban Hợp tác châu Âu và quốc tế của Viện KAS tại Berlin, CHLB Đức cùng các cán bộ Viện KAS tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp. 

Vui mừng chào đón ông Peter và đoàn cán bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trân trọng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Viện KAS suốt nhiều năm qua trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp và Viện KAS vẫn có những hoạt động hợp tác thường xuyên, hiệu quả trước khi có Chương trình hợp tác 3 năm thuộc khuôn khổ Chương trình hợp tác Đối thoại Nhà nước pháp quyền (giai đoạn 2019-4/2022) vừa được ký kết đầu tháng 10/2019. 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp xã giao Phó Trưởng ban Hợp tác châu Âu và quốc tế của Viện KAS, CHLB Đức
 Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp xã giao Phó Trưởng ban Hợp tác châu Âu và quốc tế của Viện KAS, CHLB Đức

Được biết Viện KAS đang triển khai tổng cộng 42 dự án với 10 đối tác tại Việt Nam, Thứ trưởng Ngọc cũng thông tin thêm về việc Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc tổng hợp, rà soát kế hoạch 2020 của Chương trình hợp tác 3 năm để chuẩn bị gửi sang trao đổi với phía Bộ Tư pháp CHLB Đức. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Viện KAS sẽ tích cực hỗ trợ các đối tác Việt Nam thực hiện các đề xuất này. 

Ngoài ra, với kinh nghiệm và cương vị của ông Peter, Thứ trưởng đã chia sẻ một số định hướng hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp của CHLB Đức nói chung và Viện KAS nói riêng trong thời gian tới.

Chúc ông Peter có chuyến công tác thành công tại Việt Nam, Thứ trưởng mong muốn các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Chương trình hợp tác 3 năm nói chung, các hoạt động của Viện KAS với Bộ Tư pháp Việt Nam nói riêng sẽ được thúc đẩy, góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai Bên sẽ ngày càng bền chặt và có nhiều bước tiến mới tích cực

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thứ trưởng và Bộ Tư pháp sau 17 năm trở lại Việt Nam, ông Peter khẳng định Viện KAS rất coi trọng việc hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam và nhấn mạnh trong hợp tác pháp luật, tư pháp thì Bộ Tư pháp là đối tác quan trọng bậc nhất tại Việt Nam.

Ông Peter cũng trao đổi một số định hướng hợp tác liên quan đến đối thoại Nhà nước pháp quyền, vai trò của Tòa án và cam kết sẽ quan tâm đến những đề xuất của Việt Nam về hoàn thiện khung khổ pháp luật hành chính, tháo gỡ khó khăn trong thi hành án hành chính…

Đọc thêm