Nhiều 'cư dân mạng' phải đến công an trình diện vì đưa tin sai lệch về mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và TP Hải Phòng triệu tập 18 chủ tài khoản mạng xã hội Facebook vì hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật về tình hình mưa, lũ.

Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã triệu tập, xử lý nhiều trường hợp về hành vi đăng tải, chia sẻ những thông tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng về tình hình mưa, lũ cũng như công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội vẫn còn xem nhẹ, chưa ý thức hết trách nhiệm và hậu quả của việc phát tán những thông tin không đúng sự thật lên môi trường mạng.

Từ chiều 10/9 đến ngày 11/9, Công an tỉnh Hải Dương triệu tập thêm 16 chủ tài khoản mạng xã hội Facebook có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện, Nam Sách, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải Dương vì hành vi tung tin sai sự thật về tình hình mưa, lũ.

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập 5 đối tượng đăng tải bài viết, bình luận, chia sẻ một số thông tin nội dung sai sự thật về việc vỡ đê trên địa bàn các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Chí Linh…

Trong ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Gia Bình đã phát hiện và xử lý đối tượng P.T.T (địa chỉ tại huyện Gia Bình) vì hành vi tung tin giả, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, khiến người dân hoang mang lo lắng.

Cơ quan Công an đã tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với P.T.T theo quy định của pháp luật. Hiện tại, đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại Hải Phòng tối 10/9, Công an huyện Tiên Lãng thông tin về việc đã xác định được người đăng thông tin sai sự thật về việc vỡ đê tại xã Tiên Cường.

Khu vực đoạn đê cống Giang Khẩu (Đại Thắng) được gia cố thân đê phòng ngừa vỡ đê do mưa bão

Khu vực đoạn đê cống Giang Khẩu (Đại Thắng) được gia cố thân đê phòng ngừa vỡ đê do mưa bão

Đối tượng là C.T.H, thường trú tại xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Cơ quan Công an đã gọi đối tượng tới trụ sở làm việc, qua tuyên truyền đối tượng H đã nhận thức được vấn đề và chủ động gỡ bài, viết bài cải chính thông tin.

Cơ quan chức năng tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm