Nhiều doanh nghiệp 3 tại chỗ ở Nhơn Trạch, Long Thành xin tạm dừng hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Áp dụng 3 tại chỗ chưa thành công dẫn đến phát sinh ca nhiễm COVID-19 nên có gần 20 doanh nghiệp tại Đồng Nai xin tạm dừng hoạt động.
Nhiều doanh nghiệp 3 tại chỗ ở Nhơn Trạch, Long Thành xin tạm dừng hoạt động

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 7/8 có gần 20 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai xin tạm dừng hoạt động, chấm dứt 3 tại chỗ vì không đảm bảo an toàn.

Các doanh nghiệp trên có trụ sở và nhà máy sản xuất tại các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và TP Biên Hòa.

Trước khó khăn của các doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho các doanh nghiệp trên tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, huyện Nhơn Trạch có 12 doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động, TP Biên Hòa 10 doanh nghiệp, huyện Long Thành 4 doanh nghiệp và huyện Trảng Bom 3 doanh nghiệp.

Tại TP Biên Hòa, các doanh nghiệp xin tạm ngưng sản xuất đa số nằm trong Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2 và Tam Phước. Còn tại huyện Nhơn Trạch các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động chủ yếu nằm trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, Nhơn Trạch III.

Riêng trên địa bàn huyện Long Thành các doanh nghiệp tập trung ở Khu công nghiệp Long Thành.

Một số doanh nghiệp đang thực hiện cho lao động lưu trú tại công ty để sản xuất cho biết, do đợt dịch lần thứ 4 này kéo dài nên nhiều nhà máy tại các tỉnh, thành khác đã dừng hoạt động, dẫn đến chuỗi cung ứng sản phẩm đầu vào tạm thời bị thiếu nguyên liệu.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp và địa phương đã nhấn, doanh nghiệp nào hoạt động 3 tại chỗ không đảm bảo an toàn phải sớm chấm dứt 3 tại chỗ.

Đọc thêm