Nhiều hoạt động tri ân gia đình có công tại Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày 20/7, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tặng quà, chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc luôn mạnh khỏe.
Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tặng quà, chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc luôn mạnh khỏe.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc, phường Hà Phong; thương binh 1/4 Ngô Minh Hải, phường Hà Tu; bệnh binh Tường Duy Hùng, phường Hùng Thắng và ông Trần Quốc Minh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 81% trên địa bàn TP Hạ Long.

Tại các gia đình, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng nhưng rất đỗi vĩ đại của mẹ Việt Nam anh hùng, cùng những công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua thăm hỏi sức khỏe, đời sống hàng ngày, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng đều bày tỏ niềm tự hào rất lớn về thành tựu 60 năm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã có sự phát triển vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh cũng không ngừng được nâng cao về mọi mặt, đồng thời nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Thăm, tặng quà bệnh binh Tường Duy Hùng, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Bí thư Quảng Ninh mong muốn các thương binh, bệnh binh, luôn phát huy phẩm chất và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, bằng nghị lực, ý chí của mình, vươn lên chiến thắng thương tật, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Các thương, bệnh binh luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo, phát huy các thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng quê hương Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng thăm và tặng quà gia đình ông Đỗ Thế Hòa, là bệnh binh hạng 2/3.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng thăm và tặng quà gia đình ông Đỗ Thế Hòa, là bệnh binh hạng 2/3.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Yên Giang (TX Quảng Yên).

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Bủng; gia đình thương binh hạng 2/4 Nguyễn Dư Lân; gia đình bệnh binh hạng 2/3 Đỗ Thế Hòa. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh và TX Quảng Yên, đại diện các gia đình chính sách hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương; không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và luôn gương mẫu đi đầu, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Tại huyện Đầm Hà, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi đã đến thăm, tặng quà ông Hoàng Văn Tỵ, gia đình liệt sĩ tại thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà; gia đình thương binh Đặng Văn Quang, phố Lê Hồng Phong, thị trấn Đầm Hà và gia đình thương binh Lạc Xuân Khìn, thôn Nà Thổng, xã Quảng An. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống các gia đình. Đồng thời, mong muốn các thương binh, gia đình chính sách, luôn phát huy truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại tá Khúc Thành Dư, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, và đoàn công tác tặng quà cho gia đình nạn nhân nhiễm chất độc hóa học Ngô Duy Phương (khu 4, thị trấn Cô Tô).
Đại tá Khúc Thành Dư, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, và đoàn công tác tặng quà cho gia đình nạn nhân nhiễm chất độc hóa học Ngô Duy Phương (khu 4, thị trấn Cô Tô).

Đại tá Khúc Thành Dư, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Cô Tô. Đoàn đã đến thăm gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học Ngô Duy Phương (khu 4, thị trấn Cô Tô) và gia đình thương binh 4/4, mất sức lao động Bùi Huy Hoàn (thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến).

Đại tá Khúc Thành Dư đã thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, đời sống của gia đình chính sách, thương binh. Đồng thời, đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến các gia đình người có công với cách mạng, chăm lo cho họ có đời sống ngày một tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh thăm, tặng quà gia đình thương binh 2/4 Lê Thành Tô, phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh thăm, tặng quà gia đình thương binh 2/4 Lê Thành Tô, phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Chiều 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã tới thăm, tặng quà một số hộ gia đình thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Tiên Yên. Đoàn đã đến thăm gia đình thương binh 2/4 Lê Thành Tô, phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên; thương binh 4/4 Nguyễn Văn Long, thôn Đông Ngũ, xã Đông Ngũ và gia đình bệnh binh 2/3 Lạc A Sám, thôn Hội Phố, xã Đông Hải. Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thấy các gia đình thương, bệnh binh được cấp ủy, chính quyền địa phương và con cháu, người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư quan tâm, chăm sóc tốt, đều có một cuộc sống ổn định.

Bằng tình cảm, trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức vận động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với mục tiêu “bảo đảm 100% số gia đình và người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương”.

Đọc thêm