Nhiều người dân Phong Điền, Cần Thơ sống trên miệng “tử thần”?

Tình trạng sụt lún đất khu vực bờ kè ngay trung tâm huyện Phong Điền, Cần Thơ diễn ra rất nghiêm trọng, có năm nước lũ cuốn trôi hàng chục căn hộ của người dân chìm xuống lòng sông đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhiều năm nay, tình trạng sụt lún đất khu vực bờ kè ngay trung tâm huyện Phong Điền, Cần Thơ diễn ra rất nghiêm trọng, có năm nước lũ cuốn trôi hàng chục căn hộ của người dân chìm xuống lòng sông đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

sfgds
Khu tái định cư đã được hoàn thiện nhưng người dân vẫn chưa vào nhận.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND T.P Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn (nay ông Sơn là Chủ tịch) đã có quyết định cho di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân sống trong khu vực này ra nơi an toàn; giao UBND huyện Phong Điền tìm nguồn đất sạch để tái định cư cho dân. Tuy nhiên, đến nay việc tìm nguồn đất nền tái định cư đã cơ bản hoàn thành, nhưng hàng trăm hộ dân vẫn chưa chịu đi, mặc dù họ biết nếu không sớm di dời thì tính mạng, tài sản có thể làm mồi cho “hà bá” bất cứ lúc nào. Vì sao vậy?.

Theo báo cáo của UBND huyện Phong Điền, có 148 hộ dân nằm trong vùng sụt lún buộc phải di dời, nhưng đến nay mới chỉ có khoảng trên 10 hộ vào khu tái định cư làm nhà ở. Trao đổi với PV, các hộ ông Tăng Văn Mật, Trần Thị Hoa, Lương Văn Dơn…những hộ nằm trong danh sách phải di dời cho biết: Huyện đã mấy lần tổ chức họp dân, động viên bà con nộp tiền để nhận nền tái định cư. Vẫn biết chúng tôi được hưởng giá ưu đãi, nhưng cùng lúc vừa nộp tiền đất, vừa lo tiền làm nhà… nên không lo nổi.

Phần lớn số hộ dân thuộc diện di dời là những hộ mua bán nhỏ, thu nhập thấp…Vì vậy, cùng lúc để có mấy trăm triệu đồng vừa mua nền vừa làm nhà là điều không thể. Được biết, để tháo gỡ những khó khăn mà các hộ dân trong cả nước thường gặp trong quá trình tái định cư, ngày 30/12/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2010/NĐ-CP (NĐ 120).

Theo NĐ này, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước giao nền tái định cư mà chưa có khả năng tài chính thì được ghi nợ với thời gian tối đa là 5 năm. Và đến nay đã có 79/148 hộ dân nói trên ở Phong Điền  có đơn xin được “mua” nền theo NĐ này. Ghi nhận những yêu cầu chính đáng của các hộ dân, từ những tháng đầu năm 2011, UBND huyện Phong Điền đã có văn bản đề nghị UBND TP Cần Thơ cho chủ trương về việc giao nền tái định cư theo tinh thần NĐ 120 của Chính phủ, nhưng tiếc là cho đến nay UBND TP Cần Thơ vẫn chưa có văn bản trả lời.

Vì sao đến nay hàng trăm hộ dân đang sống trong vùng nguy hiểm ở Phong Điền chưa vào nơi ở mới. Vì sao những nguyện vọng chính đáng của người dân chưa được đáp ứng và NĐ 120 của Chính phủ vẫn chưa đi vào cuộc sống ở nơi đây?. Câu trả lời cần được UBND TP Cần Thơ sớm đưa ra.

Tấn Hà

Đọc thêm