Nhiều sai phạm nghiêm trọng tại trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt (Kỳ 2)

Ngoài những thông tin PLVN đã đưa, nguy hại hơn, trong thời gian làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ nhà trường, ông Bùi Lương đã không thực hiện đúng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo. 

[links()]

Ngoài những thông tin PLVN đã đưa, nguy hại hơn, trong thời gian làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ nhà trường, ông Bùi Lương đã không thực hiện đúng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo. 

Cụ thể, khi quy hoạch A2 chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, ông Lương đã “mạnh dạn” đưa cả những người không đủ số phiếu giới thiệu tín nhiệm vào quy hoạch; hồ sơ quy hoạch A2 không có lý lịch CBVC, không có văn bằng, chứng chỉ; không có nhận xét đánh giá cán bộ của Hiệu trưởng, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú và không có bản kê khai tài sản cá nhân theo quy định. Đặc biệt, cũng không thực hiện quy hoạch A2 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp khoa, phòng và không rà soát, bổ sung quy hoạch A3 theo quy định của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, quyết định của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

 

Đáng lưu ý hơn, thời gian qua ông Lương còn cho xây dựng, ban hành văn bản số 612 ngày 12/8/2009 quy định quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý các khoa, phòng, nhưng lại không quy định vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ nhà trường trong công tác bổ nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo và không quy định trách nhiệm Hiệu trưởng và tập thể Ban Giám hiệu nhận xét, đánh giá đối với cán bộ được đề xuất. Khi bổ nhiệm hoặc cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ, viên chức ông Lương cũng không tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, không trình Sở GD&ĐT phê duyệt chủ trương bổ nhiệm mà hầu như tự mình “quyết tất ”!

Đó là chưa kể việc thành lập Trạm y tế không đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT; sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học chưa đúng và không đầy đủ với quy trình; tự “bổ nhiệm” mình kiêm Giám đốc Trung tâm; tiếp nhận và hợp đồng lao động đối với cán bộ, viên chức không đúng với quy định... 

Kỳ lạ hơn, năm 2008, ông Lương tự chuyển ngạch lương cho bản thân từ ngạch giáo viên trung học sang ngạch giảng viên chính; tự cho phép liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm  cô nuôi dạy trẻ cho chủ trường, nhóm nhà trẻ gia đình và giáo viên dạy trẻ chưa qua đào tạo tại các huyện không đúng chức năng, nhiệm vụ.

Kết thúc kiểm tra, UBKT Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhận xét: “Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bùi Lương là nghiêm trọng, tạo nghi ngờ thắc mắc trong nội bộ, phát sinh đơn thư tố cáo khiếu nại kéo dài, từ đó làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của đồng chí Lương”.

UBKT cũng thừa nhận rằng những khuyết điểm, vi phạm của ông Lương đã đến mức phải cách chức, nhưng lại cho rằng: “Khuyết điểm, sai phạm có phần trách nhiệm tham mưu của cấp dưới, đồng thời trong quá trình kiểm tra, đồng chí Bùi Lương luôn phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra và trung thực, thẳng thắn nhận khuyết điểm, vi phạm từ đầu. Do đó UBKT Tỉnh uỷ áp dụng hình thức giảm nhẹ để quyết định kỷ luật đồng chí Bùi Lương bằng hình thức cảnh cáo về Đảng và đề nghị cảnh cáo về mặt chính quyền”.

Nhiều thầy cô giáo và dư luận địa phương tỏ ra chưa đồng tình với hình thức xử lý nói trên vì cho rằng có biểu hiện “giơ cao đánh khẽ”. Tiếp xúc với PLVN, một số thầy cô công tác lâu năm, đang giữ vị trí Trưởng, phó khoa tại trường cho biết: Những số tiền sai phạm mà UBKT đưa ra chỉ mới là “phần nổi của tảng băng chìm”.

Thời gian qua, ông Lương còn cho mở các lớp cao đẳng chính quy ngoài sư phạm trái quy định thu học phí 1.500.000đ/học viên/học kỳ với khoảng 1.000 sinh viên thuộc 6 ngành: Tiếng Anh thương mại, Văn hoá du lịch, Thông tin thư viện, Công nghệ sinh học, Công nghệ thiết bị trường học, Tin học ứng dụng; vị chi 1 năm thu khoảng 3 tỉ đồng, số tiền này đi về đâu và rơi vào túi ai?

Thiết nghĩ, đã đến lúc Thanh tra của Bộ GD&ĐT và các cơ quan chức năng cần tiếp tục làm rõ những sai phạm nghiêm trọng về tài chính ở Trường CĐSP Đà Lạt  và trả lời công luận. PLVN sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV Đà Lạt

Đọc thêm