Nhiều trẻ được đưa đến làm căn cước tại Bạc Liêu trong ngày đầu triển khai mẫu mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến ngày 1/7, toàn tỉnh Bạc Liêu thu nhận 298 trường hợp cấp thẻ Căn cước. Trong đó, có 14 trường hợp trẻ dưới 6 tuổi, 32 trường hợp từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, 246 trường hợp từ 14 tuổi trở lên và 4 trường hợp là người không có quốc tịch Việt Nam (có gốc Việt Nam).
Đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu dẫn con đến cơ quan Công an đề nghị cấp thẻ Căn cước mẫu mới.

Đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu dẫn con đến cơ quan Công an đề nghị cấp thẻ Căn cước mẫu mới.

Theo quy định của Luật Căn cước năm 2023, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, cùng với các địa phương khác trên cả nước, Bạc Liêu chính thức cấp thẻ Căn cước mẫu mới theo quy định.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, một trong những điểm đáng lưu ý khi tiến hành cấp thẻ Căn cước theo mẫu mới là cơ quan chức năng sẽ thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói của người dân. Trong đó, riêng thông tin ADN và giọng nói thì cơ quan quản lý căn cước chỉ tiến hành thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp trong quá trình người dân thực hiện thu nhận hồ sơ căn cước.

Việc cập nhật thông tin, dữ liệu sinh trắc học về ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu căn cước được thực hiện thông qua việc các cơ quan có chức năng kết nối, chia sẻ thông tin cho cơ quan quản lý căn cước. Khi có thêm những thông tin về ADN và giọng nói sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, truy nguyên, nhận dạng, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, quản lý dân cư, phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đặc biệt, vấn đề bảo mật, an toàn thông tin đều được triển khai, thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế ở mức bảo mật, mã hóa cao nhất nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề không bị lộ, lọt dữ liệu.

Công an thị xã Giá Rai tiến hành thu nhận thông tin cấp thẻ Căn cước cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Công an thị xã Giá Rai tiến hành thu nhận thông tin cấp thẻ Căn cước cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Trên thẻ Căn cước được tích hợp thêm nhiều thông tin giấy tờ cá nhân như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu… nên người sử dụng ít phải mang theo giấy tờ, không sợ cồng kềnh, mất hay thất lạc...

Tại Công an thị xã Giá Rai, anh Đỗ Duy Lăng (người dân khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai) chia sẻ: “Theo dõi qua báo chí về cấp thẻ Căn cước theo mẫu mới, tôi thấy có nhiều tiện ích, nhất là tích hợp các giấy tờ tuỳ thân, nên tôi cũng tranh thủ đến đăng ký cấp đổi từ thẻ Căn cước công dân cũ sang thẻ Căn cước mới. Trong quá trình làm thủ tục, tôi được các anh chị Công an thị xã Giá Rai hướng dẫn rất nhiệt tình, thủ tục cũng nhanh chóng, trong vòng 15 - 20 phút là hồ sơ xong rồi".

Tại Công an huyện Hòa Bình, chị Lê Ngọc Bích (người dân ấp thị Trấn A, thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình) cũng cho biết, quá trình làm thủ tục Căn cước diễn ra khá nhanh, thuận tiện.

Công an huyện Hòa Bình tiến hành thu nhận thông tin cấp thẻ Căn cước cho học sinh.

Công an huyện Hòa Bình tiến hành thu nhận thông tin cấp thẻ Căn cước cho học sinh.

“Mấy anh Công an hướng dẫn thẻ Căn cước có tích hợp thông tin sinh trắc học rất bảo mật, mà nhiều tiện ích khi giao dịch hành chính hoặc sử dụng các dịch vụ cần xác định khuôn mặt, mống mắt để xác minh thông tin. Tôi sẽ vận động gia đình, bạn bè đến để đăng ký đổi thẻ Căn cước mẫu mới theo quy định”, chị Bích nói.

Theo Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền những điểm mới của Luật Căn cước khi đã chính thức có hiệu lực thi hành cũng như những tiện ích mà thẻ Căn cước mẫu mới mang lại. Đồng thời, đầu tư trang thiết bị để phục vụ tốt hơn trong việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước.

Đọc thêm