Nhìn lại chiến công xuất sắc của Quân chủng Hải Quân

(PLVN) - Sáng 27/6, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (27/6/1973 - 27/6/2023).
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HQVN)
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HQVN)

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cho biết: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, giai đoạn 1964 -1973, Mỹ đã sử dụng máy bay thả hàng vạn quả thủy lôi và bom từ trường phong tỏa các cửa sông, cảng biển nhằm cắt đứt tuyến chi viện chiến lược bằng đường biển từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam.

Với quyết tâm “đánh địch mà đi, mở luồng mà tiến”, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã phối hợp hiệp đồng cùng các lực lượng vũ trang, lực lượng các bộ, ngành, địa phương triển khai các phương án chống địch phong tỏa, khơi thông luồng lạch, nối lại tuyến giao thông đường thủy. Trong đó, các chiến sĩ của Đội 8 Công binh Hải quân đã chấp nhận mạo hiểm, lặn mò, tháo gỡ thành công những quả thủy lôi, bom từ trường đầu tiên. Đây cũng là bước ngoặt giúp ngành kỹ thuật Hải quân phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Công binh, Viện Kỹ thuật quân sự, Cục Vận tải đường biển, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng … chế tạo ra nhiều thiết bị rà phá thủy lôi, bom từ trường của địch.

Trong 2 lần đế quốc Mỹ tiến hành phong toả, Quân chủng Hải quân đã phá hủy hơn 13.000 quả thủy lôi, bom từ trường, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. “Thắng lợi trên là chiến công xuất sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam nói chung và nghệ thuật tác chiến Hải quân nói riêng, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh bại kẻ thù,” Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh.

Với chiến công đó, Quân chủng Hải quân đã có 10 tập thể và 30 cá nhân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công các hạng. Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 171 và Đội 8 Công binh vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 11 cán bộ vinh dự được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành kính tri ân các anh hùng, liệt sĩ; các thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ; các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị đã tham gia chiến đấu làm nên chiến công lịch sử này. Trong tình hình mới hiện nay, Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng yêu cầu Quân chủng Hải quân thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, xử trí hòa bình các vấn đề ở những vùng biển chống lấn để bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đọc thêm