Nhóm hỗn chiến tại khu du lịch Hải Tiến chia nhau 100 tháng tù

(PLVN) -Ngày 21/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, xét xử các bị cáo gây ra vụ hỗ chiến tại khu du lịch Hải Tiến (Thanh Hoá) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo đó các bị cáo, Trương Phú Cự (SN 1957, trú xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) 30 tháng tù giam; Trương Phú Hồng (SN 1958, trú xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trương Phú Huân (SN 1982, trú xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) 24 tháng tù giam; Trương Minh Thành (SN 1991, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) 26 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, vào ngày 8-6-2019, Trương Phú Cự đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 tại bãi biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) nói chuyện với chủ nhà hàng là anh Nguyễn Văn Hiệp. Hai bên xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn. 

Tiếp đó, ngày 23-6-2019, Cự tiếp tục cùng một số người kéo đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây sự và xảy ra xô xát. Nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa đã cử lực lượng đến giải quyết. Khi lực lượng công an có mặt, Cự đã xúi giục, lôi kéo, kích động nhiều người ra chặn xe cứu thương không cho đưa người bị thương đi bệnh viện, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Nghe Cự kích động, Trương Phú Hồng, Trương Phú Huân, Trương Minh Thành tiếp tục có hành vi hô hào, kích động người khác và có lời lẽ chửi bới, tấn công lực lượng công an, chỉ đến khi công an tỉnh Thanh Hoá tăng cường lực lượng thì mới giải tán được đám đông và bắt giữ được các đối tượng gây rối.

Đọc thêm