Nhơn Trạch tăng tốc phấn đấu thành đô thị loại II

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhờ huy động tổng lực dập dịch, đến nay , tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cơ bản đã được kiểm soát và đánh giá ở cấp độ 2 . Trong năm vừa qua, các mặt kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ cũng đang mang lại tinh thần lạc quan, tạo khí thế thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm mới.
 Phối cảnh một phần đô thị Nhơn Trạch trong tương lai.
Phối cảnh một phần đô thị Nhơn Trạch trong tương lai.

Nhơn Trạch đang phát triển đô thị mới

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện Nhơn Trạch năm 2021 vẫn tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Trong tổng số 37 chỉ tiêu chủ yếu mà Đảng bộ huyện đề ra, có 8 chỉ tiêu thực hiện vượt như tổng thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, giảm số vụ tai nạn giao thông, giảm tội phạm hình sự…

Nhơn Trạch đang có 9 khu công nghiệp tập trung quy mô lớn và một cụm công nghiệp, diện tích hơn 3.600 ha, thu hút sự hiện diện của nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới, với tổng số vốn hơn 9,8 tỷ USD.

Đặc biệt, tháng 5/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định về phê duyệt điều chỉnh đề cương và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị - Đô thị mới Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2021 – 2030. Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ, chờ Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện lập đề cương, lập Quy chế Quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc mới.

Hiện nay, huyện Nhơn Trạch tập trung rất lớn nguồn lực đầu tư cho các tuyến đường giao thông huyết mạch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Nơi đây đang tích cực chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án giao thông quan trọng như các cầu, cống ngang trên tuyến của Dự án Thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch; đường vào cảng Phước An.

Huyện cũng đang tập trung thực hiện hồ sơ các dự án để chuẩn bị khởi công năm 2022 như: đường 25C, Tôn Đức Thắng, cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương. Đáng chú ý, tuyến đường Liên Cảng đến nay đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 2900 tỷ đồng.

Xứng đáng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Song song với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, Nhơn Trạch luôn đề cao thúc đẩy nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 1.947 ha diện tích mặt nước nuôi thủy sản, đạt 110% kế hoạch. Thế mạnh chủ yếu nơi đây là nuôi tôm nước lợ theo hướng hiện đại, mang lại thu nhập cao cho nhà nông. Đến nay, trên địa bàn có 6 xã nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ hơn 50% số xã toàn huyện.

Nhơn Trạch là một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng đô thị thông minh, hiện đại. Nhơn Trạch là một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Công tác chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội được thực hiện chu đáo.

Mục tiêu tổng quát năm 2022 đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ , các đoàn thể và nhân dân địa phương thống nhất cao, đồng lòng chung tay thực hiện.

Đó là, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi bình đẳng.

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển kinh tế - xã hội. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Hoàng Sự - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh (Nhơn Trạch), địa phương đang quyết liệt sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao, cho biết: Để Nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống, Đảng bộ, chính quyền xã tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp quần chúng, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh và nguồn nội lực trong nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, gương điển hình, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Để xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, cán bộ, nhân dân huyện Nhơn Trạch không ngừng nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế, phấn đấu đến năm 2025 đưa quê hương trở thành đô thị loại II.

Vừa qua, đại dịch COVID-19 làm cho một số doanh nghiệp tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tạm ngưng hoạt động và số ít thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường bị thu hẹp, doanh thu giảm mạnh. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy truyền thống anh hùng, dốc sức vượt khó, vươn lên, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Ở lĩnh vực đầu tư phát triển, trong năm, Nhơn Trạch đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện ước đạt 14.066 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản được tăng cường. Kết quả giải ngân vốn ngân sách tỉnh đến 31-12-2021 ước 107,1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn ngân sách huyện ước 620,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Đây là mức giải ngân cao hơn hẳn mức bình quân chung của tỉnh. Có thể kế đến một số công trình nổi bật đã hoàn thành thi công, như: Dự án đường 25C đoạn từ KCN đến đường Nguyễn Hữu Cảnh; Nâng cấp đường Cây Dầu...

Đọc thêm