Những con số “biết nói” trước lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

(PLVN) - Năm 2023, tỉnh Bình Thuận vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh" ( Năm DLQG 2023).

Triển khai thực hiện Công văn số 2022/BVHTTDL-TCDL ngày 10/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng cai Năm DLQG 2023, ngày 15/6/2022, Bình Thuận đã phối hợp với Tổng cục Du lịch ban hành các văn bản số 948/TCDL-TTDL gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký tổ chức các sự kiện, hoạt động nhằm hưởng ứng Năm DLQG 2023.

Lễ khai mạc Năm du Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

Với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh" ( Năm DLQG 2023), Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó việc kích cầu du lịch nội địa đóng vai trò rất quan trọng nhằm khôi phục và tạo đà tăng trưởng trở lại cho ngành du lịch Bình Thuận và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận tập trung hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị, dịch vụ du lịch,… đặc biệt đã đưa vào khai thác tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây đã góp phần thu hút du khách đến tỉnh; tạo sự thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế của tỉnh Bình Thuận nói chung.

Các điểm du lịch ở Phan Thiết hút khách du lịch quốc tế

Việc tổ chức thành công Năm DLQG 2023 đã góp phần vào thành công chung của Du lịch Việt Nam với nhiều kết quả vượt chỉ tiêu đưa ra mong đợi: Tổng lượt khách du lịch Việt Nam vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và đạt trên 100 triệu lượt; trong đó khách du lịch quốc tế đạt trên 12 triệu lượt (vượt chỉ tiêu 4 triệu lượt khách).

Đối với Bình Thuận, Năm DLQG 2023 đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Năm 2023, với việc đăng cai tổ chức Năm DLQG 2023, lần đầu tiên Bình Thuận góp mặt trong danh sách 09 tỉnh, thành phố trên cả nước đạt doanh thu du lịch từ 10.000 tỷ đồng trở lên, qua đó đóng góp quan trọng vào tổng thu toàn ngành du lịch Việt Nam khoảng 343.100 tỷ đồng. Với 192 km chiều dài bờ biển, Bình Thuận có nhiều đảo, cù lao, vịnh, bãi biển với những bãi cát trắng, nước trong xanh, tạo nên nhiều điểm du ngoạn nổi tiếng. Bình Thuận còn rất “giàu có” tài nguyên du lịch nhân văn với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và lễ hội truyền thống cấp quốc gia và tỉnh... tạo thuận lợi cho ngành du lịch tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Môn dù lượn mang đến cho du khách sự trải nghiệm mới

Hiện nay, Bình Thuận có gần 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, trong đó có 45 khách sạn, resort từ 3 đến 5 sao với gần 5.000 phòng. Năm 2019, Bình Thuận đón trên 6,4 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 15.200 tỷ đồng; tỷ lệ đóng góp của ngành Du lịch vào GRDP của tỉnh ước đạt từ 10% - 12%. Sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh, năm 2022, Bình Thuận ước đón trên 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 12.800 tỷ đồng.

Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh có 208 sự kiện, hoạt động; trong đó có 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra trong suốt năm 2023; cùng với đó là 164 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Một trong những bải biển đẹp hút khách du lịch trong nước và quốc tế

Để đạt được những thành tích trên, trong năm vừa qua các cơ quan ban ngành của Bình Thuận đã huy động tối đa lực lượng, tích cực tổ chức các sự kiến lớn nhằm quảng bá du lịch Bình Thuận đến với đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Điểm nổi bật, Bình Thuận đã triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá Năm DLQG 2023 bằng nhiều hình thức, kêu gọi và vận động nhiều kênh thông tin và cả mạng xã hội để đưa tin về du lịch. Tính đến ngày 30/10/2023, có hơn 700 tin, bài viết về Lễ Khai mạc và các hoạt động của Năm DLQG 2023, trong đó cao điểm từ ngày 01/01/2023 - 29/3/2023 đã có hơn 532 tin, bài được đăng trên báo điện tử, tạp chí, chuyên trang, trang thông tin điện tử tổng hợp; ngoài ra, có hơn 4.000 bài đăng trên facebook, youtube; hơn 1.000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục, chương trình Nhật ký về tất cả các hoạt động của Năm DLQG 2023 phát trên kênh truyền hình, phát thanh và đăng tải lên nền tảng mạng xã hội của báo, đài.

Đặc biệt, Bình Thuận đã tham mưu phối hợp với các tỉnh, thành phố hỗ trợ tuyên truyền về Năm DLQG 2023: Trong đó, có hơn 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đăng tải thông tin về Năm DLQG 2023 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đảo Phú Quý sẽ là điểm đến du lịch lý tưởng khách du lịch quốc tế

Để có được những con số “biết nói”về du lịch như vậy, các cơ quan, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, người dân quan tâm, tích cực nghiên cứu, chủ động tổ chức các sự kiện, hoạt động cụ thể gắn với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp” như: Xây dựng tuyến đường đảm bảo vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh đường phố, thu gom, xử lý nước thải, rác thải, thay cờ trang trí cổng khu phố văn hóa, làm mới cổng thôn, khu phố văn hoá; ra quân đảm bảo trật tự đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh bãi tắm, vệ sinh môi trường gắn với nếp sống văn minh đô thị, trang trí đường phố, trồng cây xanh, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Với những số liệu đáng khích lệ như trên, nhiều người dân và du khách sẽ trông đợi những sự kiện hoành tráng hơn tại lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh” sẽ diễn ra vào ngày 27/12/2023 tại TP Phan Thiết.

Đọc thêm