Những người hùng thầm lặng, giữ vững biên cương

(PLVN) - Dù khó khăn, gian khổ, nhưng những người lính biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang duy trì và triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Qua đó, góp phần gìn giữ, mang lại sự bình yên nơi đây.
Những người hùng thầm lặng, giữ vững biên cương

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thuộc địa phận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đối diện với cửa khẩu quốc tế Nậm Phao, huyện Khamkheuth, tỉnh Bolikhamxay, Lào. Đây là một trong những cửa khẩu quốc tế lớn nằm trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào.

Dịp cuối năm, hoạt động xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK) ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo càng nhộn nhịp hơn. Nhiều loại hình tội phạm cũng có nguy cơ tăng cao. Vì vậy, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã chủ động triển khai công tác, tích cực phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu, nỗ lực đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Quang cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Quang cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Đại úy Bùi Song Anh - Trạm phó Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, nhằm đảm bảo các hoạt động tại khu vực cửa khẩu diễn ra an toàn, nhịp nhàng và thông suốt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng tại các điểm chủ chốt để thực hiện tốt nhiệm vụ.

“Trạm đã tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, cửa khẩu gắn với bảo vệ tài nguyên khoáng sản, phòng, chống hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn bám sát địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại úy Anh nói.

Cũng theo Đại úy Bùi Song Anh, lực lượng Biên phòng hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiểm soát, thực hiện và xử lý kịp thời các hoạt động liên quan đến XNK và XNC theo đúng quy định; đảm bảo các thủ tục hành chính xử lý nhanh, gọn, hiệu quả, tạo thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa của người dân, doanh nghiệp khi đi qua.

Năm 2023, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 151 vụ với 153 đối tượng. Trong đó, đấu tranh thắng lợi 5 vụ/ 3 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ 34 viên ma túy tổng hợp, 5 bánh heroin, 2 kg Ketamin và 1 kg ma túy đá. Xử lý 4 vụ với 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ Lào về Việt Nam, thu giữ 222 kg.

Ngoài ra, đơn vị đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 117.208 lượt phương tiện; phát hiện xử lý 133 vụ với 133 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 6,22%.

Việc kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hàng hóa cũng luôn được tăng cường.

Việc kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hàng hóa cũng luôn được tăng cường.

Theo Đại úy Bùi Song Anh, nguyên nhân khiến việc tăng, giảm trên là do đường quốc lộ 8A, cửa khẩu Cầu Treo đang tiến hành nâng cấp, mở rộng, thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ phương tiện. “Tháng 8/2023, phía Lào lũ lụt sạt lở đường lưu thông khó khăn. Vì vậy, so với năm 2022 phương tiện tăng 15,85 %, và kim ngạch XNK giảm 6,22%”.

Bằng những giải pháp linh hoạt, chủ động, cùng với sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ và sự phối hợp hiệu quả với các ngành, lực lượng chức năng ở khu vực cửa khẩu, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phát huy tốt vai trò, năng lực, trách nhiệm để bảo vệ vững chắc cho biên cương Tổ quốc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, xây dựng biên giới vững mạnh./.

Đọc thêm