Những người phụ nữ làm nên sắc màu cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phụ nữ là một nửa của thế giới và họ luôn giữ vai trò quan trọng trong xã hội từ trước đến nay. Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ không còn chỉ quẩn quanh lo chuyện nội trợ mà đã bước ra ngoài xã hội đảm đương nhiều trọng trách. Dù trong nhiều hoàn cảnh, phải chịu nhiều định kiến, họ vẫn có thể tỏa sáng và làm rõ vị thế của mình.

Nếu như xưa, vẻ đẹp của người phụ nữ được đánh giá trên chuẩn mực Tứ đức: Công - dung - ngôn - hạnh thì ngày nay cái nhìn về vẻ đẹp của người phụ nữ trong thời hiện đại đã có sự đổi khác. “Công - dung - ngôn - hạnh” thời nào cũng cần, tuy nhiên chuẩn mực đó sẽ thay đổi thuận theo sự phát triển chung của xã hội.

Thời nay người phụ nữ không còn chỉ đóng vai trò là người “giữ lửa” cho gia đình mà còn đang vươn mình tỏa hương ra thế giới bên ngoài. Vậy nên Tứ đức không còn nguyên nghĩa mà được mở rộng, phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Và những cống hiến nổi bật của phái đẹp cũng đã chứng minh được rằng, ngoài “công - dung - ngôn - hạnh”, “tề gia nội trợ”, bó hẹp trong khuôn khổ gia đình thì ở họ còn có dư khả năng để “trị quốc”,” bình thiên hạ”.

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ đã làm việc chăm chỉ để chứng minh năng lực và thể hiện tiếng nói của mình. Họ tích cực cống hiến cho mọi lĩnh vực đời sống, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội… và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Những đóng góp to lớn của phái nữ đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới, đồng thời xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn.

Không chỉ trở thành người phụ nữ làm đẹp cho mình mà họ còn làm đẹp cho đời. Tuy khác biệt về lĩnh vực, tuổi tác, cương vị, mức độ ảnh hưởng,… nhưng nguồn năng lượng dồi dào mà họ tỏa ra, đủ lực để xóa đi các bức tường dù hữu hình hay vô hình lâu nay vẫn cản trở sự phát triển của phụ nữ…

Shark Đỗ Liên - “Cá mập bà ngoại”

Xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam (chương trình nổi tiếng dành riêng cho các start-up Việt Nam) từ mùa 3, cho đến nay Shark Đỗ Liên với những câu chuyện khởi nghiệp, kinh doanh và các quan điểm về đầu tư đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Đặc biệt là truyền cảm hứng cho những người phụ nữ độc lập, theo đuổi đam mê.

Doanh nhân Đỗ Liên.

Doanh nhân Đỗ Liên.

Shark Đỗ Liên, tên đầy đủ là Đỗ Thị Kim Liên, bà sinh năm 1968 ở Mê Linh, Vĩnh Phúc. Bà là minh chứng rõ ràng nhất cho câu thành công đến từ sự nỗ lực, từ một người phụ nữ bình thường trở thành nữ doanh nhân mà mọi người ngưỡng mộ. Shark Liên kinh doanh nhiều lĩnh vực và được biết đến nhiều nhất trong vai trò người sáng lập, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Với quan niệm “phá vỡ giới hạn của bản thân”, Shark Liên luôn vượt lên trên hoàn cảnh, tìm tòi, khám phá, tôi rèn bản lĩnh trên thương trường… Là người nhiều lần bước qua “vùng an toàn”, từng một mình từ Bắc vào Nam lập nghiệp và trải qua nhiều nghề: giáo viên, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bảo hiểm… Ngày nay, khi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, bà trở thành “bà đỡ” cho các start-up trong chương trình Shark Tank mùa 3, 4 và tạo động lực cho các nhà khởi nghiệp vì cộng đồng.

Với quan điểm đề cao những doanh nghiệp không chỉ biết kiếm tiền mà còn phải biết lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong suốt hai mùa chương trình, Shark Liên đã liên tục “rót vốn” cho những công ty khởi nghiệp kết hợp hài hoà giữa thương mại và nhân văn.

Càng đặc biệt hơn, khi Shark Liên rất quan tâm và luôn giúp đỡ những chị em “phái yếu”. Là người bước đến thành công từ những khó khăn, Shark Liên đồng cảm với những nỗ lực của người phụ nữ trong cuộc sống. Vị nữ “cá mập” luôn khuyến khích phụ nữ có cuộc sống độc lập, theo đuổi những điều mình thích. Tinh thần này còn được thể hiện rõ nét trên chương trình Shark Tank. Trên trang cá nhân, Shark Liên luôn lan tỏa tinh thần tích cực tới bạn bè, đặc biệt truyền cảm hứng đến những người phụ nữ.

Giang Ơi - “YouTuber triệu view”

Được mệnh danh là “Tiếng nói của thế hệ trẻ”, Giang Ơi, cô gái tài năng xinh đẹp này là một trong những nhân vật truyền cảm hứng của rất nhiều các bạn trẻ. Giang Ơi tên thật là Trần Lê Thu Giang, sinh năm 1991, cô gái Hà Nội này hiện sống và làm việc tại TP HCM. Giang Ơi tốt nghiệp chuyên ngành thời trang tại Anh, sau đó làm việc trong ngành báo chí, cuối cùng cô chọn chuyên ngành Marketing và trở về Việt Nam.

Vlogger Giang Ơi.

Vlogger Giang Ơi.

Khi đang có công việc và cuộc sống đáng mơ ước, Giang tình cờ tìm thấy niềm vui khi viết blog và chia sẻ những câu chuyện của mình. Từ đó, cô gái 9X đời đầu quyết định theo đuổi nghiêm túc công việc mang đến niềm vui, sự trẻ trung cho cô, đó là trở thành một vlogger toàn thời gian. Trang YouTube cá nhân của Giang được thành lập vào tháng 5/2017 giờ đây đã có đến 1,49 triệu người theo dõi.

Được cộng đồng mạng yêu thích nhờ những clip tâm sự về những đề tài mà người trẻ quan tâm trong xã hội hiện đại như: cách học Tiếng Anh, lối sống xanh – bảo vệ môi trường, chuyện đi học, chuyện đi làm, cho tới cả những câu chuyện về tình yêu của cô… Đặc biệt những tư vấn hữu ích, trải nghiệm của cô trong việc viết CV xin việc, phối đồ công sở, marketing... cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Giang Ơi tự giới thiệu trên YouTube của mình chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Mình là Giang và mình ghi lại hành trình bước vào cuộc sống người lớn”. Có thể thấy, mục tiêu của kênh mà cô hướng tới là chia sẻ những hành trình mà cô bước vào thế giới của người lớn. Với Giang, đó là hành trình tuyệt vời nhất xảy đến với cô từ trước đến giờ. “Nó là một thứ rất khó giải thích, nhưng mình yêu cảm giác mình đang sống bằng tất cả những gì mình có”.

Chính sự tự nhiên, gần gũi, chân thật cùng với những câu chuyện truyền cảm hứng về một cô gái dám sống, dám đam mê đã khiến cô trở thành hình mẫu để giới trẻ ngưỡng mộ. Với cô, chỉ cần đủ đam mê, người trẻ có thể làm mọi điều họ muốn và phải bền bỉ với ước mơ của mình. Có lẽ nguồn năng lượng tích cực đó chính là lí do Giang Ơi được yêu mến nhiều đến thế.

Khánh Vy - “Hot girl 7 thứ tiếng”

Vào năm 2016, chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh cô bé xinh xắn đã trở thành hiện tượng mạng xã hội trong clip “nhại” lại 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Dù là những câu không có nghĩa, nhưng ngữ điệu chuẩn cùng biểu cảm tự nhiên đã khiến mọi người thích thú, chia sẻ khắp nơi. Cô bé đó chính là Khánh Vy, từ đó trở đi cô được biết đến với danh xưng “hot girl 7 thứ tiếng”.

MC Khánh Vy.

MC Khánh Vy.

Khánh Vy tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999, với số điểm đáng nể trong kỳ thi tuyển sinh đại học là 28,03 điểm, cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với tài ăn nói “trời phú”, từ những ngày đầu trở thành sinh viên, Khánh Vy đã đã được tuyển vào làm người dẫn chương trình cho bản tin Thế giới nghiêng của Đài Truyền hình kĩ thuật số VTC.

Sau đó, nhờ năng lực của mình, cô cộng tác với VTV7 trong nhiều chương trình liên quan tới Tiếng Anh như Follow Us, IELTS On The Go, Crack’em up, 8 IELTS... và gặt hái được nhiều thành công. Khánh Vy dần trở thành gương mặt quen thuộc trên Đài Truyền hình quốc gia, cô nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến đặc biệt là từ giới trẻ.

Một điều dễ thấy ở Khánh Vy là sự tận tâm và tinh thần cầu tiến trong công việc. Có lẽ chính nhờ đó mà mới đây Khánh Vy đã trở thành MC chính thức của “Đường lên đỉnh Olympia” và cũng là người dẫn nhỏ tuổi nhất của chương trình huyền thoại này. Khánh Vy đã từng nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng: “Người trẻ chúng ta khi có việc thì phải làm tận tâm, hết sức tận tâm… Tận tâm, tâm huyết, có trách nhiệm, có thái độ cầu tiến và khiêm tốn”.

Ngoài làm MC, cô còn thử sức với các lĩnh vực người thuyết trình, biên dịch, phiên dịch, KOL, YouTuber... Hiện tại, kênh YouTube của Khánh Vy đã đạt hơn 1,44 triệu lượt đăng ký. Có thể thấy, chính sức trẻ và tinh thần luôn “tràn đầy nhựa sống” của Khánh Vy đã giúp cho cô luôn được yêu mến và luôn được coi là nguồn cảm hứng tích cực đối với các bạn trẻ về việc theo đuổi đam mê và thành công với đam mê đó.

Trên đây chỉ là ba trong số vô vàn những người phụ nữ bằng sự nỗ lực, sáng tạo trên con đường chinh phục khám phá trước hết là bản thân mình để khẳng định mình, làm nên sắc màu cuộc sống. Những người phụ nữ đó có thể không phải là người nổi tiếng, không phải doanh nhân thành đạt… Mà họ dẫu là những người phụ nữ bình thường, nhưng có ý chí phi thường đã làm nên thành công và sự khác biệt.