Trên mặt trận phòng, chống ma túy và tội phạm, tuổi trẻ BĐBP đã trực tiếp tham gia và đấu tranh thành công 119 chuyên án, vụ án về ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và các tội phạm khác, triệt phá thành công 1.026 vụ/1.384 đối tượng; thu giữ 2,115 tấn ma túy các loại.
Điển hình, Thiếu tá Võ Anh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Biên phòng (BP) cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay là Phó đồn trưởng Đồn BP CKQT Cầu Treo trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 9 vụ/18 đối tượng liên quan đến vận chuyển trái phép chất ma túy; Đại úy Phạm Văn Bé Em, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hà Tiên, BĐBP tỉnh Kiên Giang phát hiện, trực tiếp tham gia bắt 5 vụ/7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…
Trong quá trình đánh án, Thiếu tá Võ Anh Tuấn và đồng đội đã không ít lần đối diện với những tình huống nguy hiểm khi bắt giữ tội phạm. Ngày 11/11/2024, Thiếu tá Võ Anh Tuấn khi đang điều hành tổ công tác của Trạm Kiểm soát Biên phòng CKQT Cầu Treo thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng cất giấu 2 bánh heroin trong hành lí nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.
Bằng kinh nghiệm có được từ thực tiễn công tác cộng với các tình huống đã huấn luyện, anh bình tĩnh, bí mật chỉ đạo đơn vị phối hợp với lực lượng tại cửa khẩu nhanh chóng tiếp cận, trấn áp đối tượng Trần Văn Tín (SN 1985, trú tại thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), khi hắn chưa kịp rút khẩu súng ngắn quân dụng đã lên đạn giấu trong người. Qua đấu tranh, Tín khai, được một người lạ bên Lào thuê vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam với số tiền 120 triệu đồng.
Thiếu tá Võ Anh Tuấn tâm sự: “Tôi ấn tượng nhất là chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu ma túy vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để đưa đi nước thứ ba tiêu thụ vào tháng 5/2024, tang vật thu giữ lên đến 493kg ma túy các loại. Đây là chuyên án lớn, xuyên quốc gia, liên quan nhiều tỉnh, thành, các đối tượng lợi dụng mọi thủ đoạn để cất giấu ma túy.
Chúng tôi được giao đấu tranh chuyên án thành phần, phải bám trạm 24/24h theo dõi của các đối tượng từ bên kia biên giới. Khi các đối tượng về đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo, tôi đã trực tiếp chỉ huy cho cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, khống chế và bắt giữ thành công 2 vụ, thu giữ 180kg ma túy tổng hợp và 3 bánh heroin”.
Thiếu tá Võ Anh Tuấn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Năm 2023 và 2024, anh đoạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; là “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2024 của BĐBP Hà Tĩnh.
Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thanh niên BĐBP luôn sẵn sàng xung kích vào vùng tâm bão, bất chấp nguy hiểm để thông báo, kêu gọi tàu, thuyền tránh trú bão; giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng.
Tiêu biểu như tấm gương: Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm trưởng kiểm soát BP Bến Gót, Đồn BP Cát Hải, BĐBP TP Hải Phòng trong năm 2024 đã trực tiếp tham gia cứu nạn 7 vụ, cứu sống 13 thuyền viên, đặc biệt là cứu sống 5 thuyền viên trong cơn bão Yagi. Bên cạnh đó, anh còn là “cây sáng kiến” của đơn vị khi nghiên cứu thành công mô hình mõ quay bằng tay kết hợp đèn pin chiếu sáng, giúp bộ đội dễ dàng quan sát, luyện tập, nâng cao chất lượng huấn luyện;
Thượng úy Cao Anh Đức, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Thuận An, BĐBP TP Huế tham gia giúp 36 hộ dân khắc phục hậu quả sau thiên tai; ứng cứu thành công 23 thuyền viên gặp nạn trên biển;
Đại úy Vũ Thanh Đức, Phó Trạm trưởng Trạm BPCK Hoành Mô, Đồn BPCK Hoành Mô, BĐBP tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ huy lực lượng, phối hợp với địa phương tổ chức khống chế, dập tắt 2 vụ cháy rừng trên địa bàn.
Năm 2024, Đại úy Vũ Thanh Đức cùng đồng đội đã phát hiện, phối hợp bắt giữ, xử lý 34 vụ/79 đối tượng vi phạm pháp luật, xử phạt 459 triệu đồng; hàng hoá tịch thu và tiêu hủy trị giá trên 580 triệu đồng. Trong công việc, anh luôn chú trọng đổi mới tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, bảo đảm chặt chẽ, thông thoáng, đúng quy trình nghiệp vụ trong giải quyết các vụ việc tại cửa khẩu.