Ninh Kiều từng bước khẳng định vị thế là đô thị trung tâm của TP Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm, đồng lòng của toàn thể hệ thống chính quyền và nhân dân, trải qua khoảng thời gian từ khi Ninh Kiều chính thức trở thành một quận của TP Cần Thơ cho đến nay, Ninh Kiều đã có một diện mạo mới, kinh tế - xã hội đạt được những kết quả vượt bậc, đời sống người dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện, từng bước khẳng định vị thế xứng tầm là đô thị trung tâm của TP Cần Thơ.

Sức bật từ Nghị quyết

Nếu như trước đây cái tên Ninh Kiều chỉ được dùng để đặt cho một bên sông hay một công viên cây kiểng tại Cần Thơ, thì đến đầu năm 2004, Ninh Kiều đã chính thức trở thành tên gọi của một quận trong hệ thống đơn vị chính và hiện nay là đô thị trung tâm của TP Cần Thơ. Có thể nói, nếu ai đã từng sinh sống tại Cần Thơ trên dưới 20 năm sẽ cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của Ninh Kiều. Minh chứng là cuộc sống của người dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang và đồng bộ.

Cầu đi bộ là công trình tạo nên điểm nhấn cho quận Ninh Kiều, qua đó thu hút nhiều lượt khách du lịch đến tham quan và chụp ảnh.

Cầu đi bộ là công trình tạo nên điểm nhấn cho quận Ninh Kiều, qua đó thu hút nhiều lượt khách du lịch đến tham quan và chụp ảnh.

Ninh Kiều có lợi thế là nơi tập trung chủ yếu các cơ quan, ban ngành, là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị và giáo dục của TP Cần Thơ. Cũng vì lẽ đó, Ninh Kiều nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP. Hiểu được vai trò quan trọng nên toàn thể hệ thống chính quyền quận đã không ngừng nỗ lực, ra sức khai thác các tiềm năng, phát huy lợi thế, tranh thủ các nguồn lực, đồng thời cùng người dân quyết tâm, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của TP Cần Thơ.

Trong 10 năm qua, kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành Uỷ, về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ, Ninh Kiều đã đạt được những thành quả nhất định. Theo đó, quận luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao với giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2012 - 2021 tăng 12,78%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng, theo hướng thương mại, dịch vụ - du lịch, công nghiệp xây dựng và tiểu thủ công nghiệp. Từ năm 2012 đến tháng 9-2021, Ninh Kiều đã thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách với tổng số vốn hơn 22.762 tỷ đồng, trên địa bàn có 21 dự án (quy mô 512,24ha); tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2012-2021 đạt 116.647 tỷ đồng.

Hệ thống giao thông của quận Ninh Kiều không ngừng được hoàn thiện, thông thoáng và sạch đẹp.

Hệ thống giao thông của quận Ninh Kiều không ngừng được hoàn thiện, thông thoáng và sạch đẹp.

Ngoài ra, hệ thống kết cấu hạ tầng của quận được đầu tư đồng bộ, hạ tầng giao thông phát triển giúp kết nối thuận lợi với các hạ tầng khác; các cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội được đầu tư phát triển. Nhìn chung, hầu hết các ngành các ngành, các lĩnh vực then chốt đều đạt được những kết quả vượt trội. Từ đó đã tạo nên diện mạo mới của Ninh Kiều như ngày hôm nay, cũng như mở ra nhiều triển vọng, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Kiều trong thời gian tới, cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Không khuất phục trước khó khăn và thử thách

Để đạt được những kết quả như trên là công sức của toàn thể hệ thống chính quyền và người dân quận Ninh Kiều, họ đã không ngừng nỗ lực, không khuất phục trước khó khăn và thử thách để có được Ninh Kiều như ngày hôm nay. Điển hình là trong năm 2021, quận Ninh Kiều nói riêng và TP Cần Thơ nói chung đã phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Điều này đã làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhiều bộ phận dân cư, cũng như khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà quận đã đề ra.

Ninh Kiều dự kiến ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30/4, khu vực tượng đài Bác Hồ sẽ diễn ra các hoạt động truyền thống như dâng hương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm…

Ninh Kiều dự kiến ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30/4, khu vực tượng đài Bác Hồ sẽ diễn ra các hoạt động truyền thống như dâng hương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm…

Trong bối cảnh dịch bệnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo TP, sự đồng lòng của toàn thể người dân đã góp phần giúp cho Ninh Kiều vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, thấu hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp và người dân, dưới sự chỉ đạo của TP, lãnh đạo quận Ninh Kiều đã nhanh chóng triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, cũng như các chính sách hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết: “Nếu như trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội có đến 95% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tạm ngừng hoạt động thì đến nay gần như đã khôi phục hoàn toàn, nhất là giai đoạn mở cửa lại trường học, mở cửa đón khách du lịch theo kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt trên từng lĩnh vực”.

“Mặc dù một số chỉ tiêu mà quận đã đề ra trong năm 2021 vẫn chưa được hoàn thành trọn vẹn do nhiều nguyên nhân khách quan. Thế nhưng, thông qua sự cố gắng, đồng lòng và nỗ lực của cả hệ thống chính quyền và toàn thể nhân dân Ninh Kiều đã góp phần tạo nên những kết quả nhất định như trên. Cột mốc 10 năm (2012 – 2021) được xem là điểm son quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa đóng góp trong sự phát triển của Ninh Kiều nói riêng và TP nói chung. Là tiền đề quan trọng bước tiếp giai đoạn phát triển mới theo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết thêm.

Có thể nói, mỗi chặng đường đi qua là những bài học kinh nghiệm quý báu, giúp cho Ninh Kiều Vững bước đi lên ở những chặng đường phía trước và giai đoạn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU được xem là điểm son, bước đệm trong sự nghiệp phát triển quận Ninh Kiều xứng tầm với vị thế là đô thị trung tâm của TP Cần Thơ.

Đọc thêm