Ninh Thuận dự kiến triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023” với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”.
Ảnh minh họa từ Internet.
Ảnh minh họa từ Internet.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi, những thách thức của quá trình già hóa dân số cũng như yêu cầu của nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Kế hoạch cũng khuyến khích cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao gương sáng”. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Các y bác sĩ tổ chức hoạt động thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Nguồn: Ninh Thuận Online

Các y bác sĩ tổ chức hoạt động thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Nguồn: Ninh Thuận Online

UBND tỉnh Ninh Thuận xác định thực hiện Kế hoạch theo 3 giai đoạn chính. Cụ thể, từ tháng 4 đến hết tháng 6/2023, các địa phương sẽ tiến hành lập danh sách, đồng thời tổ chức thăm, tặng quà cho người cao tuổi nhân ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam ngày 6/6 và Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Từ tháng 7 đến hết tháng 9/2023 là Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2023 với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi là thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân ngày 27/7; Tổ chức một số hoạt động thể thao phù hợp cho người trung niên, người cao tuổi; liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” cấp tỉnh và tuyển chọn đội văn nghệ người cao tuổi tỉnh tham dự liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” toàn quốc.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2023, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức đợt cao điểm “Tháng hành động vì người cao tuổi”, tập trung vào các nội dung: Thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; khám, tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, mổ mắt thay thủy tinh thể cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi…

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các Sở, ngành địa phương trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, các hoạt động phải tập trung hướng về cơ sở; đảm bảo cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức (thăm hỏi, tặng quà, vay vốn, khám sức khỏe, giải trí...) phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở.

Trong thời gian này, tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình công tác và nhiệm vụ Chính phủ giao. Trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm (xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi; phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc) cùng 3 chương trình công tác chính là: chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu.

Đọc thêm